Giáo hội tại Pháp

và hôn nhân đồng tính

 

Giáo hội tại Pháp và hôn nhân đồng tính.

Besancon, Pháp [AFP 12/11/2009] - Giáo hội Công giáo tại Pháp tái khẳng định lập trường về hôn nhân truyền thống.

Hôm thứ Năm 12 tháng 11 năm 2009, sau khi một tòa án hành chánh tại thành phố Besancon cho phép một cặp đồng tính gồm hai người phụ nữ được nhận con nuôi, Hội đồng Giám mục Pháp đã cho công bố một thông cáo để nhắc lại rằng "vì lợi ích của con cái", cha mẹ phải là một người đàn ông và một người đàn bà.

Trong một tuyên ngôn được cho công bố trên trang mạng của Hội đồng Giám mục Pháp, Ðức cha Jean Charles Descubes, Tổng giám mục Rouen kiêm chủ tịch Ủy ban Giám mục về Gia đình và xã hội, nói rằng "luật của nước Pháp cho phép một người độc thân được nhận con nuôi". Tuy nhiên, "việc nhận con nuôi không phải là một vấn đề "quyền cá nhân" mà là vì mục đích bảo vệ đứa trẻ, khi nó không có cha mẹ tự nhiên". Tuyên ngôn của Ðức cha chủ tịch Ủy ban Gia Ðình và Xã hội của Hội đồng Giám mục Pháp khẳng định: "chính quyền lợi của đứa trẻ mới là nguyên tắc hướng dẫn những quyết định chính trị và hành chánh. Quyền và lợi ích của đứa trẻ hạn chế quyền có con".

Theo Ðức cha chủ tịch ủy ban Gia Ðình và Xã hội của Hội đồng Giám mục Pháp, "việc nhận con nuôi cho phép các đứa trẻ được cảm nghiệm về gia đình và được giáo dục theo những tiêu chuẩn "nghĩa tử" cần phải được minh bạch. Một gia đình đòi hỏi phải có hai người bổ túc cho nhau là một người đàn ông và một người đàn bà, mà sự phối hợp phát xuất từ chính sự khác biệt được ghi khắc trong thân xác họ. Ðối với đứa trẻ, sự khác biệt phái tính của cha mẹ là nền tảng và mẫu mực cho phép nó kiến tạo "bản sắc" và tìm được chỗ đứng đúng đắn của nó giữa những người khác".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page