Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ

và hôn nhân đồng tính

 

Giáo hội Công giáo tại Hoa kỳ và hôn nhân đồng tính.

Washington [AFP 12/11/2009] - Tổng giáo phận Washington cực lực phản đối dự luật hợp pháp hóa hôn nhân đồng tính tại thủ đô.

Với 580 ngàn tín hữu, Tổng giáo phận Washington yêu cầu hội đồng thành phố thay đổi dự luật, cho phép Giáo hội được miễn chước trong việc nhìn nhận hôn phối của người đồng tính cũng như cung cấp dịch vụ xã hội cho những cặp đồng tính.

Vào giữa lúc các nghị viên của hội đồng thành phố đang thảo luận về dự luật nhìn nhận hôn phối của người đồng tính, tòa Tổng giám mục Washington đưa ra một thông cáo để khẳng định rằng "hôn nhân tự bản chất là sự phối hợp giữa một người đàn ông và một người đàn bà".

Dự luật không đòi hỏi Giáo hội Công giáo phải cử hành các cuộc hôn phối của người đồng tính trong nhà thờ. Tuy nhiên, tòa Tổng giám mục Washington sẽ yêu cầu các tổ chức bác ái trong giáo phận, các nhân viên và tín hữu phải nhân danh đức tin để từ chối các dịch vụ dành cho các cặp hôn nhân đồng tính.

Giáo hội sợ rằng rồi đây có thể bị truy tố trước pháp luật. Thông cáo của tòa Tổng giáo phận Washington cho biết: "các tổ chức tôn giáo và các cá nhân có thể bị truy tố vì từ chối không cổ võ và nâng đỡ các cặp hôn nhân đồng tính".

Hiện nay mỗi năm các tổ chức bác ái của Tổng giáo phận Washington trợ giúp cho gần 70 ngàn người xuyên qua 93 chương trình khác nhau, từ việc cung cấp nơi ăn ở cho người vô gia cư hay các sinh viên cần được khám bệnh cho đến việc phân phát thức ăn. Tổng giáo phận hiện đang điều hành 21 trường học và khoảng 20 cơ sở kinh doanh phi lợi nhuận trong 40 giáo xứ trong vùng Washington.

Theo dự trù, hội đồng thành phố Washington sẽ thông qua dự luật về hôn nhân đồng tính vào tháng sau. Nhưng rất có thể, vì sự chống đối của dân chúng, chính quyền địa phương phải tiến hành trưng cầu dân ý.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page