Giáo hội tại Bồ Ðào Nha cương quyết

chống lại hôn nhân đồng tính

 

Giáo hội tại Bồ Ðào Nha cương quyết chống lại hôn nhân đồng tính.

Lisboa, Bồ đào Nha [AFP 12/11/2009] - Giáo hội Công giáo tại Bồ Ðào Nha cương quyết chống lại hôn phối của những người đồng tính.

Hôm thứ Năm 12 tháng 11 năm 2009, kết thúc phiên khoáng đại thường niên, Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha đã cho công bố kết quả của phiên họp, trong đó các ngài đặc biệt tái khẳng định lập trường của Giáo hội chống lại dự luật của chính phủ nhằm hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính.

Giáo hội Bồ đào Nhà cho rằng hợp pháp hóa hôn phối của những người đồng tính chính là tấn công vào tế bào nền tảng của xã hội là gia đình.

Ðược biết chính phủ xã hội dưới sự lãnh đạo của ông Jose Socrates, người vừa đắc cử hồi tháng 9 năm 2009, muốn nhanh chóng thông qua luật nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính.

Vào năm 1998, chính phủ Bồ Ðào Nha đã cho tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về việc cho phép phá thai. Kết quả cuộc trưng cầu dân ý đã chống lại luật này. Nay, thủ tướng Socrates không muốn tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về hôn phối của những người đồng tính, vì ông biết rằng dân chúng cũng sẽ chống lại điều này.

Nhưng theo Ðức cha Jorge Ortiga, chủ tịch Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha, cần phải tổ chức cuộc trưng cầu dân ý, vì đây là cơ hội để người dân bày tỏ ý kiến của mình về một vấn đề đang được tranh luận rộng rãi trong xã hội.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page