Ðức thánh cha kêu gọi

đại học Lumsa, Roma, đeo đuổi sự thật

 

Ðức thánh cha kêu gọi đại học Lumsa, Roma, đeo đuổi sự thật.

Roma [CNA 12/11/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI khuyến khích đại học Lumsa, Roma, đeo đuổi sự thật.

Hôm thứ Năm 12 tháng 11 năm 2009, Ðức thánh cha đã tiếp kiến 7 ngàn thành viên của Ðại học Lumsa, nhân dịp đại học này kỷ niệm 70 năm thành lập. Lumsa là tên gọi tắt của Ðại Học Công giáo "Ðức Maria cực thánh mông triệu".

Trong bài nói chuyện với các thành viên của đại học, Ðức thánh cha nhìn nhận bản sắc Công giáo của đại học và kêu gọi mọi người tiếp tục đeo đuổi "cuộc đối thoại giữa đức tin và lý trí".

Ðức thánh cha ghi nhận rằng đại học này là kết quả của thông điệp "Divini illius Magistri" của đức Pio XI. Ngài kêu gọi các thành viên của đại học hãy trung thành với lý tưởng của người sáng lập và đáp ứng với những thách đố của thời đại. Ðức thánh cha cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của sứ mệnh giáo dục, bởi vì "bất cứ một ngành nghề nào cũng đều là một dịp để làm chứng cho những giá trị được tiếp thu trên ghế nhà trường và mang ra thực hành".

Ngoài ra, Ðức thánh cha cũng đề cập đến bản chất siêu việt của các đại học. Theo ngài, mục đích của việc học hành không chỉ là truyền đạt kiến thức.Ngoài hiểu biết, đại học còn cần có những thầy dạy đích thực có khả năng truyền đạt những phương pháp nghiên cứu vững chắc và những động lực sâu xa.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page