Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân

chống lại dự luật cho phép phá thai

 

Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân chống lại dự luật cho phép phá thai.

Manila [Asianews 11/11/2009] - Giáo hội Công giáo tại Phi luật tân chống lại dự luật cho phép phá thai.

Ðược biết hôm thứ Hai 9 tháng 11 năm 2009, Quốc hội nước này đã nhóm họp để thảo luận và biểu quyết về dự luật "Y tế sản sinh".

Trong một tuyên ngôn được cho công bố nhân dịp này, Hội đồng Giám mục Phi khẳng định rằng "Giáo hội không chấp nhận việc xem phá thai và các phương tiện tránh thai như một giải pháp cho việc gia tăng dân số". Các Ðức giám mục Phi loan báo rằng Giáo hội sẽ tiếp tục thăng tiến Chương Trình Kế hoạch hóa gia đình bằng phương pháp tự nhiên cũng như cổ võ một nền văn hóa "trách nhiệm và yêu thương".

Sở dĩ Phi luật tân đưa ra dự luật "hạn chế sinh sản" là vì trong một bản phúc trình được cho công bố hôm 30 tháng 10 năm 2009, Liên hiệp quốc đã cảnh cáo về tử xuất trẻ em cao cũng như tình trạng thiếu thông tin về ngừa thai tại nước này. Theo Liên hiệp quốc, không thông qua dự luật này là vi phạm quyền của phụ nữ và trẻ em.

Bản phúc trình của Liên hiệp quốc xem tôn giáo như trở ngại chính trong việc xử dụng các phương tiện ngừa thai như bao cao su, viên thuốc phá thai v.v... Liên hiệp quốc xem các phương tiện này là khí cụ giúp ngăn ngừa các bà mẹ trẻ khỏi lén lút phá thai.

Ðức cha Clemente Ignacio nhìn nhận rằng "những vụ mang thai ngoài ý muốn là nguyên nhân dẫn đến những vụ phá thai lén lút. Ðây là một sự kiện". Nhưng Ðức cha nêu lên câu hỏi: có phải vì thế mà chúng ta phải cổ võ xử dụng các phương pháp ngừa thai không? Và ngài khẳng định: "chính các phương tiện ngừa thai mới làm cho phá thai nhiều hơn".

Theo Ðức cha Ignacio, các phương tiện ngừa thai tạo ra cái cảm giác giả tạo về an toàn và mở ngỏ cho việc tháo thư trong sinh hoạt tình dục. Ðây mới thực sự là nguyên nhân chính dẫn đến phá thai, bởi vì càng có nhiều người sinh hoạt tính dục một cách ích kỷ thì càng có nhiều vụ mang thai ngoài ý muốn và như vậy vấn đề không bao giờ được giải quyết.

Trong 4 năm qua, Quốc Hội Phi luât tân đã thảo luận về dự luật nói trên, nhưng không đủ số phiếu thuận để thông qua dự luật.

Tuy bác bỏ hành động phá thai trực tiếp, nhưng dự luật thăng tiến "kế hoạch hóa gia đình", cho phép các đôi vợ chồng có hai đứa con và phạt hay giam tù những người vi phạm qui định này.

Dự luật cũng cho phép phân phát các phương tiện ngừa thai như bao cao su ngay trong trường học và các nơi công cộng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page