Minh định của

vị Giám mục " thầm lặng" Trung Quốc

gia nhập hội công giáo ái quốc

 

Minh định của vị Giám mục "thầm lặng" Trung Quốc gia nhập hội công giáo ái quốc.

Bắc kinh [Asianews 11/11/2009] - Ðức cha Francis An Shuxin, Giám mục phó giáo phận Baoding, khẳng định rằng ngài gia nhập Hội công giáo ái quốc vì "ích lợi của giáo phận và vì việc rao giảng Tin Mừng", chứ không hề bị bất cứ áp lực nào từ Tòa Thánh.

Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Asianews, Ðức cha Shuxin giải thích lý do tại sao ngài quyết định gia nhập Giáo hội công khai và hội công giáo ái quốc.

Ðức cha Shuxin đã từng bị giam tù 10 năm tại một nơi không ai biết. Ngài được trả tự do hồi tháng 7 năm 2006 và hai tháng sau đó bắt đầu thi hành chức vụ trong Giáo hội công khai.

Cuối tháng 7 năm 2009, vị Giám mục phó của giáo phận Baoding quyết định gia nhập Giáo hội công khai và Hội công giáo ái quốc.

Nói chuyện với hãng thông tấn Asianews, Ðức cha Shuxin cho biết mặc dù gia nhập vào Giáo hội công khai và Hội công giáo ái quốc, ngài đã không ký tên vào một văn kiện nào.

Mới đây, một số linh mục trong giáo phận Baoding đã tỏ rõ sự bất mãn của họ về quyết định của Ðức cha Shuxin. Ðược biết hội công giáo ái quốc là một tổ chức có chủ trương thành lập một Giáo hội tự trị. Trong lá thư gởi cho người Công giáo Trung Quốc dạo tháng 6 năm 2007, Ðức thánh cha Beneđitô XVI đã khẳng định rằng chủ trương của hội công giáo ái quốc hoàn toàn "không phù hợp với giáo lý Công giáo".

Giải thích về quyết định của mình, Ðức cha Shuxin nói rằng ngài gia nhập Giáo hội công khai và Hội công giáo ái quốc là để có một chỗ đứng hầu quản trị giáo phận một cách tốt đẹp hơn cũng như giúp giáo phận được sinh hoạt một cách bình thường theo chính sách tôn giáo của nhà nước cộng sản Trung Quốc.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page