Ðức giám mục Tây Ban Nha tuyên bố rằng

bỏ phiếu ủng hộ phá thai là phạm tội trọng

 

Các Ðức giám mục Tây Ban Nha tuyên bố rằng bỏ phiếu ủng hộ phá thai là "phạm tội trọng".

Madrid, Tây Ban Nha [AFP 11/11/2009] - Các Ðức giám mục Tây Ban Nha tuyên bố rằng các dân biểu nào bỏ phiếu ủng hộ luật cho phép phá thai đều phạm tội trọng.

Hôm thứ Tư 11 tháng 11 năm 2009, Ðức cha Juan Antonio Martinez, Tổng thư ký Hội đồng Giám mục Tây Ban Nha khẳng định rằng các dân biểu nào bỏ phiếu thông qua dự luật cho phép phá thai "đều phạm tội trọng" và như vậy không thể lên rước lễ.

Trong một cuộc họp báo, Ðức cha Camino, Giám mục phụ tá Tổng giáo phận Madrid, cũng nói rằng người Công giáo không thể ủng hộ dự luật hay bỏ phiếu tán thành dự luật. Nếu làm thế, họ phạm tội "công khai" và sẽ không được phép rước lễ.

Tuy nhiên, Ðức cha Martinez nhấn mạnh rằng điều đó không có nghĩa là các dân biểu ủng hộ phá thai bị "rút phép thông công". Giáo luật hiện hành quy định rằng "những ai tích cực cộng tác vào việc phá thai đều bị vạ tuyệt thông."

Hiện nay, Giáo hội Công giáo tại Tây Ban Nha cực lực phản đối dự luật cho phép phá thai do Ðảng xã hội đề ra. Dự luật đang được Quối hội nước này thảo luận. Hôm 17 tháng 10 năm 2009, đã có hàng triệu người dân Tây Ban Nha xuống đường phản đối dự luật này.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page