Các bạo động đe dọa đến

các linh mục Mehico gia tăng

 

Các bạo động de dọa đến các linh mục Mehico gia tăng.

Mehico [AP 10/11/2009] - Các linh mục Mehico kêu gọi thế giới quan tâm đến tình trạng bạo động ngày càng gia tăng tại nước này.

Những người có võ trang bắn hạ một linh mục và hai chủng sinh, cảnh sát liên bang đột nhập vào một nhà thờ để bắt giữ một trùm ma túy, các linh mục cầu nguyện cho các gia đình của những người bị sát hại và đối đầu với những kẻ sát nhân trong tòa giải tội. Ðây là những sự kiện diễn ra thường xuyên tại Mehico.

Các linh mục Mehico hiện đang tham dự một cuộc gặp gỡ để thảo luận một chiến lược hầu đối phó với nạn bạo động ngày càng gia tăng. Các linh mục nước này cũng tham khảo ý kiến của các linh mục Columbia và Ý là những người cũng đang đương đầu với một tình thế tương tự.

Ðức cha Felipe Aguire, Tổng giám mục Acapulco, thuộc bang Guerrero, nơi một linh mục và hai chủng sinh bị bắn hạ, nói: "chúng tôi đã trở thành con tin trong những cuộc đụng độ giữa các tổ chức buôn bán ma túy đang sống giữa chúng tôi".

Cha Federico Lombardi, phát ngôn viên của Tòa Thánh, đã ca ngợi nỗ lực của các Ðức giám mục Mehico trong vấn đề này. Cha Lombardi nói rằng "Giáo hội Công giáo cần phải dấn thân vào những vấn đề xã hội chính của đất nước, nhứt là khi vấn đề càng trầm trọng hơn vì có liên quan đến các cuộc bạo động của các tổ chức ma túy."

Sau Colombia, Mehico là nơi nguy hiểm nhứt cho các linh mục tại Châu Mỹ Latinh. Theo một cuộc nghiên cứu của Hội đồng Giám mục Mehico, cứ 10 linh mục thì có 2 vị đang phải đối đầu với những đe dọa nghiêm trọng.

Hiện các Ðức giám mục Mehico đang gặp nhau để thảo luận về những chỉ đạo dành cho các linh mục và giáo dân đang sống trong những "điểm nóng" của các tổ chức ma túy.

Các viên chức Giáo hội cho biết các linh mục nhận được thư hay những cú điện thoại đe dọa sau khi các ngài lên tiếng chống lại việc xử dụng và buôn bán ma túy. Nhiều linh mục còn bị tống tiền bởi các băng đảng.

Cha Manuel Corral, thư ký văn phòng ngoại vụ của Hội đồng Giám mục Mehico nói: "Lên tiếng cũng có những hậu quả mà giữ thinh lặng cũng không tránh khỏi hậu quả".

Hồi tháng 4 năm 2009, Ðức cha Hector Gonzales, Tổng giám mục bang Durango là bang có nhiều tổ chức ma túy, đã nói trong một cuộc họp báo rằng trùm ma túy khét tiếng nhứt Mehico là ông Joaquin El Chapo Guzman hiện đang sống tại một thành phố nhỏ trong bang; mọi người đều biết ngoại trừ chính quyền.

Vài ngày sau, các nhà điều tra tìm thấy xác của hai sĩ quan trong vùng kèm với lời nhắn: "Cả chính phủ lẫn các linh mục đều không thể đương đầu với El Chapo".

Kể từ khi tổng thống Felipe Calderon nhậm chức hồi tháng 12 năm 2006 và tuyên chiến với các tổ chức ma túy, bạo động đã tràn lan khắp nước, giết hại gần 14 ngàn người.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page