Những người Công giáo thực hành đạo

là những người dâng cúng nhiều nhứt

 

Những người Công giáo thực hành đạo là những người dâng cúng nhiều nhứt.

Paris [AFP 10/11/2009] - Một cuộc thăm dò tại Pháp cho biết những người Công giáo thực hành đạo là những nhà vô địch trong việc dâng cúng.

Theo kết quả của một cuộc thăm dò do Viện TNS-Sofres tại Pháp thực hiện và được công bố trên báo "Pelerin" trong tuần này, những người Công giáo thực hành đạo là những người quảng đại nhứt: 82 phần trăm những người Công giáo thực hành đạo cho biết họ dâng cúng đều đặn cho Giáo hội cũng như các tổ chức nhân đạo.

Mục đích cuộc thăm dò là để biết về các nguồn lợi của Giáo hội trong tương lai. Ðược biết mỗi năm tiền dâng cúng của giáo dân, thường được gọi là "Ðồng tiền của Giáo hội" đóng góp khoảng 30 phần trăm của Quỹ chung.

Theo cuộc thăm dò, có khoảng 42 phần trăm người Pháp tặng tiền ít nhứt mỗi năm một lần cho các tổ chức bác ái, nhân đạo hay Giáo hội.

Khi được hỏi lý do tại sao dâng cúng, 35 phần trăm người Công giáo Pháp nói rằng họ mong muốn cho Giáo hội được hiện diện trong vùng của mình, 34 phần trăm nói rằng "ai cũng có bổn phận phải trợ giúp Giáo hội", 21 phần trăm tin rằng "Giáo hội không nhận được bất cứ sự tài trợ nào từ công quỹ quốc gia".

Về tài sản của Giáo hội, 46 phần trăm nghĩ rằng Giáo hội chỉ có những phương tiện giới hạn, 42 phần trăm thì cho rằng Giáo hội "giàu", 39 phần trăm khẳng định rằng Giáo hội đóng một vai trò quan trọng trong xã hội, nhưng có đến 50 phần trăm bảo rằng Giáo hội "xa lìa" dân chúng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page