Tòa thánh quan tâm đến

sự hiện hữu của sự sống ngoài hành tinh

 

Tòa thánh quan tâm đến sự hiện hữu của sự sống ngoài hành tinh.

Vatican [AFP 10/11/2009] - Tòa thánh quan tâm đến sự hiện hữu của sự sống ngoài hành tinh.

Trong một cuộc hội thảo về "sinh học ngoài hành tinh" diễn ra tại Vatican từ ngày 6 đến 10 tháng 11 năm 2009, Tòa Thánh đã tỏ ra quan tâm về sự hiện hữu của sự sống ngoài hành tinh, khi một tham dự viên bày tỏ xác tín rằng một sự khám phá như thế sẽ diễn ra trong một tương lai gần.

Hôm thứ Ba 10 tháng 11 năm 2009, trong một cuộc họp báo, cha Jose Gabriel Funes, giám đốc đài thiên văn của Tòa Thánh, nói rằng "cho dẫu không tìm thấy sự sống ngoài hành tinh đi nữa, những cuộc nghiên cứu này cũng mang lại nhiều hiểu biết quan trọng và hữu ích về thế giới của chúng ta".

Cuộc hội thảo, diễn ra nhân Năm Thiên Văn Học Thế Giới, đã được Hàn lâm viện Khoa học của Tòa Thánh tổ chức, với sự tham dự của khoảng 30 người gồm các nhà nghiên cứu trong các lãnh vực như thiên văn học, sinh học, vật lý, địa chất học và hóa học.

Nhấn mạnh về tinh thần cởi mở của Giáo hội về vấn đề này, cha Funes cho biết những người được mời tham dự cuộc hội thảo đều là "các chuyên gia trong lãnh vực của họ", bất luận họ có là tín hữu Kitô hay không.

Cha Chris Impey, nhà thiên văn học thuộc trường đại học Arizona, Hoa kỳ, nói rằng ngài tin chắc là "trong vòng 5, 10 năm nữa, người ta sẽ tìm thấy có sự sống trong những nơi khác của vũ trụ, trong hoặc ngoài thái dương hệ."

Ðể chứng minh cho lời tiên đoán của mình, cha Impey nói rằng vũ trụ có chứa đựng các yếu tố như "carbone, nước và năng lượng". Những yếu tố này đầy dẫy trong hoàn vũ. Nhà thiên văn học này cũng ghi nhận "những tiến bộ không thể tưởng tượng được trong việc nghiên cứu các hành tinh. Cha nói: năm 1995, người ta tìm thấy hành tinh đầu tiên ngoài thái dương hệ. Nay con số này lên đến 400."

Dạo tháng 5 năm 2009, cha Funes nói rằng tin có sự sống ngoài trái đất cũng phù hợp với niềm tin vào Thiên Chúa. Cha giám đốc đài thiên văn của Tòa Thánh cho rằng có thể có một giống người khác sống trong một hành tinh nào đó mà không hề phạm tội "tổ tông".

Về phần mình, bà Athena Coustnis, một nhà vật lý thiên văn thuộc trung tâm nghiên cứu CNRS ở Paris, khẳng định rằng có thể tìm thấy sự sống trong thái dương hệ hơn là những nơi khác.

Cha Jonathan Lunine, nhà vật lý thuộc đại học Tor Vegata ở Roma, cho rằng sự hiện hữu của một hình thức sống ngoài hành tinh chưa được kiểm chứng và có lẽ sẽ không giờ được kiểm chứng, tuy nhiên các nhà khoa học vẫn nghĩ rằng có thể tìm thấy sự sống trên một số hành tinh của thái dương hệ. Tuy nhiên, điều đó không dễ kiểm chứng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page