Giáo hội Anh Giáo tại Malaysia

đón nhận quyết định của Ðức Thánh Cha

 

Giáo hội Anh Giáo tại Malaysia đón nhận quyết định của Ðức Thánh Cha.

Malaysia [Zenit 6/11/2009] - Giáo hội Anh giáo tại Malaysia hoan nghênh quyết định của Ðức thánh cha nhằm đón tiếp các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo.

Phản ứng trước tin Ðức thánh cha sẽ cho thiết lập một cơ cấu đặc biệt dành cho các tín hữu Anh giáo muốn trở lại Công giáo mà vẫn duy trì phụng vụ và truyền thống Anh giáo của mình, Ðức cha Ng Moon Hing, Giám mục Anh giáo của giáo phận miền Tây Malaysia, một người rất tích cực trong phong trào đại kết, nói rằng ngài rất hoan hỉ trước quyết định của Ðức thánh cha. Tuy nhiên, vị Giám mục Anh giáo này nhấn mạnh rằng cần phải phân biệt hai điều: một là sự xích lại với Giáo hội Công giáo hai là sự hội nhập vào trong Giáo hội này.

Ðức cha Hing là một người mạnh mẽ phản đối việc Liên hiệp Anh Giáo quyết định truyền chức thánh cho phụ nữ và những người có sinh hoạt đồng tính công khai.

Ðược biết Giáo hội Anh giáo đã được du nhập vào Malaysia vào cuối thế kỷ thứ 18 vì nhu cầu của người dân thuộc địa tại đảo Penang. Nhưng mãi cho đến năm 1819, nhà thờ Anh giáo đầu tiên mới được xây cất tại Penang. Ngày nay giáo phận Tây Malaysia thuộc Giáo Tỉnh Ðông Nam Á gồm có ba giáo phận khác là Kuching,Sabah và Singapore.

Giáo phận của Ðức cha Hing hiện có khoảng 30 ngàn tín hữu.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page