Các nhà lãnh đạo Công giáo tại Venezuela

lo sợ rằng chính phủ sẽ tịch thu

tài sản của Giáo hội

 

Các nhà lãnh đạo Công giáo tại Venezuela lo sợ rằng chính phủ sẽ tịch thu tài sản của Giáo hội.

Caracas, Venezuela [CNA 7/11/2009] - Các nhà lãnh đạo Công giáo tại Venezuela lo sợ rằng chính phủ của tổng thống Hugo Chavez sẽ tịch thu tài sản của Giáo hội.

Một nguồn tin thân cận với Hội đồng Giám mục Venezuela nói với Tổ Chức Trợ Giúp các Giáo hội đau khổ rằng hiện các nhà lãnh đạo Giáo hội tại nước này đang sợ rằng tổng thống Hugo Chavez sẽ ra lệnh tịch thu các nhà thờ, trường học và tài sản khác của Giáo hội với mục đích loại trừ ảnh hưởng của Giáo hội tại nước này.

Người cung cấp nguồn tin nói trên xin được dấu tên và cho biết rằng hiện các căng thẳng ngày càng gia tăng sau khi tổng thống Chavez quyết định tịch thu các cơ sở tài chính và kinh doanh lớn xung quanh Hồ Maracaibo. Ðây là những cơ sở kinh doanh có liên hệ với kỷ nghệ dầu khí.

Cách đây 6 tuần, hội đồng thành phố tại một khu đông dân của thủ đô Caracas đã loan báo chương trình tịch thu các trường học của Giáo hội.

Chính phủ giải thích rằng kế hoạch là một phần trong nỗ lực bảo vệ các tòa nhà lịch sử của quốc gia. Tuy nhiên, các vị lãnh đạo Giáo hội sợ rằng đây là bước đầu tiên trong kế hoạch tịch thu tài sản của Giáo hội.

Người cung cấp tin tức cho Tổ Chức Trợ Giúp các Giáo hội đau khổ nói: "Không ai biết được tương lai, nhưng tổng thống Chavez có thể tịch thu các nhà thờ, trường học và những cơ sở khác của Giáo hội".

Kể từ khi ông Chavez được bầu làm tổng thống Venezuela vào năm 1998 đến nay, sự căng thẳng giữa Giáo hội và chính phủ ngày càng gia tăng. Hội đồng Giám mục nước này đã lên tiếng cảnh báo về con đường xã hội chủ nghĩa của ông Chavez, mà Giáo hội cho là đối nghịch với văn hóa và các giá trị của xứ sở.

Mới đây, chính phủ bất bình vì việc Hội đồng Giám mục cho công bố một bản phúc trình về tệ nạn giới trẻ bị sát hại ngày càng gia tăng.

Cũng theo nguồn tin nói trên, tổng thống Chavez xem Giáo hội như kẻ thù của xã hội chủ nghĩa trong thế kỷ 21, mỗi khi Giáo hội lên tiếng phê bình chính phủ; họ không thấy rằng Giáo hội chỉ cố gắng lên tiếng mỗi khi có bất công.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page