Ðức thánh cha kêu gọi

cầu nguyện cho ơn thiên triệu

 

Ðức thánh cha kêu gọi cầu nguyện cho ơn thiên triệu trước khi xướng kinh lạy Nữ Vương Thiên Ðàng.

Roma (CNA 3/5/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi cầu nguyện cho ơn thiên triệu.

Trưa Chúa Nhựt vừa qua, sau thánh lễ do ngài chủ tế tại Vương cung thánh đường thánh Phêrô, trong đó ngài phong chức cho 19 linh mục thuộc giáo phận Roma, đức thánh cha kêu gọi cầu nguyện cho ơn thiên triệu. Ngài cũng xin 50 ngàn khách hành hương hiện diện tại quảng trường thánh Phero cầu nguyện cho chuyến viếng thăm sắp tới của ngài tại Thánh Ðịa.

Ðức Benedicto nói: "cá nhân cũng như cộng đoàn, chúng ta cần phải cầu nguyện cho ơn kêu gọi, để sự cao cả và vẽ đẹp của tình yêu Thiên Chúa thu hút nhiều người bước theo Chúa Kito trong chức vụ linh mục và đời sống thánh hiến". Ðức thánh cha cũng kêu gọi mọi người cầu nguyện cho các đôi vợ chồng được sống thánh thiện hầu bằng gương sáng cho con cái thấy được những lý tưởng cao đẹp mà chúng cần hướng tới một cách tự do.

Nhắc đến chuyến viếng thăm Thánh địa sắp tới, đức thánh cha nói đến những khó khăn mà các tín hữu kitô tại đây đang trải qua. Ngài khẳng định rằng với tư cách là người kế vị thánh Phêrô, ngài mang đến cho họ sự nâng đỡ và gần gũi của toàn thể Giáo hội.

Ðức thánh cũng giải thích rằng ngài là một người hành hương vì hòa bình nhân danh Thiên Chúa độc nhứt là Cha của mọi người.

Ngoài ra, đức Benedicto cũng ghi nhận rằng chuyến viếng thăm sắp tới của ngài cũng rất quan trọng cho công cuộc đại kết và đối thoại liên tôn. Ðức thánh cha nói: "Gierusalem là thành phố có ý nghĩa tượng trưng đặc biệt: chính tại đây mà Chúa Kito đã chết để qui tụ mọi con cái tản mác của Thiên Chúa".

Sau khi đọc Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Ðàng, đức thánh cha bày tỏ tình liên đới với các nạn nhân của dịch cúm heo. Ngài nhắc nhở mọi người hướng về Ðức Mẹ trong tháng Năm, vốn là tháng dành riêng để kính nhớ Ðức Mẹ.

 

(Chu Văn)

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page