84 phần trăm người dân Ý

ủng hộ việc treo Thánh Giá

trong các trường công lập

 

84 phần trăm người dân Ý ủng hộ việc treo Thánh Giá trong các trường công lập.

Roma [AFP 8/11/2009] - 84 phần trăm người dân Ý ủng hộ việc treo thánh giá trong các trường công lập.

Theo kết quả của một cuộc thăm dò được cho công bố hôm Chúa Nhựt 8 tháng 11 năm 2009, có đến 84 phần trăm dân số Ý không chấp nhận phán quyết của Tòa án nhân quyền Âu Châu cấm không cho treo Thánh Giá trong các trường công lập tại nước này.

Ngay cả trong số những người không bao giờ đến nhà thờ cũng có 68 phần trăm ủng hộ sự hiện diện của thánh giá. Tỷ lệ này lên đến 86 phần trăm đối với những người tham dự thánh lễ mỗi năm vài lần. Riêng có đến 93 phần trăm những người đi lễ mỗi tuần yêu cầu duy trì sự hiện diện của Thánh Giá trong các trường học.

Theo nhà chính trị học Renato Mannheimer, hầu hết mọi người dân Ý đều xem Thánh Giá "thiết yếu như một biểu tượng nhắc lại những truyền thống văn hóa và xã hội của đất nước", nhưng đồng thời cũng không chối bỏ giá trị tôn giáo của biểu tượng này.

Về phần mình, thủ tướng Ý, ông Silvio Berlusconi nói rằng phán quyết của tòa án nhân quyền Âu Châu không có tính cưỡng bách.

Lên tiếng hôm thứ Sáu 6 tháng 11 năm 2009, thủ tướng Ý tuyên bố: "đây không phải là một phán quyết có tính cách cưỡng bách. Không gì có thể buộc chúng ta không được phép treo Thánh Giá trong các phòng lớp".

Phát biểu trong một cuộc họp báo, thủ tướng Berlusconi cho rằng phán quyết của tòa án nhân quyền Âu châu là điều không thể chấp nhận được và khiến cho nước Ý nghi ngờ về thiện ý của Âu Châu.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page