ÐHY chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp

kêu gọi các Ðức giám mục

xây dựng Giáo hội ngày mai

 

Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp kêu gọi các Ðức giám mục xây dựng Giáo hội ngày mai.

Paris [AFP 8/11/2009] - Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp kêu gọi các Ðức giám mục xây dựng Giáo hội ngày mai.

Trong bài diễn văn bế mạc Hội nghị mùa thu của các Ðức giám mục Pháp tại Lộ Ðức hôm Chúa Nhựt 8 tháng 11 năm 2009, Ðức hồng y Andre Vingt Trois, Tổng giám mục Paris, kiêm chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, mời gọi các Ðức giám mục tiếp tục suy tư về những hình thức rao giảng Tin mừng mới mà không phải luyến tiếc quá khứ.

Trích dẫn Phúc âm theo thánh Marco, Ðức hồng y Vingt Trois nói: "Chúa đã mời gọi chúng ta họp nhau để "lấy sức và sự can đảm" và để chúng ta gom lại những phương tiện nghèo hèn của chúng ta hầu xoa dịu những nhu cầu của con người thời đại".

Mời gọi các Giám mục hãy tin tưởng, Ðức tổng giám mục Paris nói: "mỗi ngày chúng ta cảm nhận được những phương tiện yếu hèn của chúng ta và vực thẳm chia cách những phương tiện ấy với những gì là cần thiết".

Ðức hồng y khẳnh định: "công việc thiêng liêng chỉ có thể triển nở nếu chúng ta chấp nhận không để cho mình luyến tiếc sự phồn thịnh tương đối của ngày hôm qua hay lo lắng phải bằng mọi giá duy trì điều chúng ta đã biết".

Theo Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng giám mục Pháp, "Giáo hội đang sống gần gũi với con người thời đại trong mọi lãnh vực của cuộc sống của họ: công ăn việc làm và đời sống xã hội, gia đình và các quan hệ thân hữu, văn hóa và giải trí v.v..."

Mời gọi các Ðức giám mục cần có những quyết định cụ thể về những thay đổi trong cách sống và chia sẻ tài nguyên, Ðức hồng y Vingt Trois nói rằng Giáo hội phải quan tâm đến mọi hình thức nghèo khổ do một xã hội chỉ biết tiêu thụ và ảo tưởng về một sự phồn vinh giả tạo tạo ra.

Theo nhà lãnh đạo của Giáo hội Pháp, "Âu châu không nên chỉ lo bảo vệ sự phồn vinh của mình chống lại các nước nghèo, mà cần phải luôn luôn là một đầu tầu thực sự thăng tiến sự phát triển và bênh vực nhân quyền".

Ngài nói: "Những cuộc chiến của chúng ta để cho con người được tôn trọng, sự cam kết của chúng ta bên cạnh những người dễ bị tổn thương nhứt, được củng cố khi mỗi ngày chúng ta nhận ra không biết bao nhiêu người khao khát một cuộc sống tốt đẹp hơn không chỉ cho một vài người tại Pháp, mà là một cuộc sống nhân bản hơn cho mọi người trên khắp thế giới".

Trước khi chia tay, các Ðức giám mục Pháp đã quyết định thành lập hai nhóm làm việc: một nhóm đặc trách về "môi trường và sinh thái" và một nhóm chuyên về "những qui tụ ngày Chúa Nhựt". Hai nhóm này sẽ báo cáo trước hội nghị vào mùa thu năm 2010.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page