Anh giáo tại Hàn Quốc

hoan nghênh quyết định của Tòa thánh

 

Anh giáo tại Hàn Quốc hoan nghênh quyết định của Tòa thánh.

Seoul, Hàn quốc [Ucanews 9/11/2009] - Một nhà lãnh đạo Anh giáo tại Hàn quốc nói rằng quyết định của Tòa Thánh nhằm đón tiếp các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo là một bước tiến trong sự hiệp nhứt Kitô giáo.

Linh mục Abraham Kim Gwang Joon, Tổng thư ký của văn phòng giáo tỉnh Anh Giáo tại Hàn Quốc, nói rằng sự "trao đổi" giữa những người của hai Giáo hội là điều hữu ích cho phong trào Ðại kết.

Chỉ có một điều mà vị linh mục Anh giáo này lấy làm tiếc là Giáo hội Công giáo không nhìn nhận việc phong chức linh mục và Giám mục trong Giáo hội Anh giáo là thành sự.

Cho tới nay, không có linh mục Anh giáo nào tại Hàn Quốc đã trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo. Giáo hội Anh giáo tại nước này vẫn không nhìn nhận việc phong chức linh mục cho những người có sinh hoạt đồng tính công khai.

Linh mục Kim nói rằng ông hy vọng quyết định của Tòa Thánh sẽ đẩy mạnh phong trào Ðại kết theo hướng mà Công giáo và Anh giáo đều có thể hiệp thông với nhau trong Thánh Thể.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page