Chính phủ Pakistan gặp gỡ

các nhà lãnh đạo Kitô

để thảo luận về luật chống phạm thượng

 

Chính phủ Pakistan gặp gỡ các nhà lãnh đạo Kitô để thảo luận về luật chống phạm thượng.

Islamabad [CWN 9/11/2009] - Chính phủ Pakistan gặp gỡ các nhà lãnh đạo Kitô để thảo luận về luật chống phạm thượng.

Trong cuộc gặp gỡ với một Ủy ban đặc nhiệm Quốc hội hôm 6 tháng 11 năm 2009, các đại biểu của các Giáo hội Kitô và các tổ chức dân sự tại Pakistan đã yêu cầu chính phủ nước này bãi bỏ luật chống phạm thượng.

Cuộc gặp gỡ đã được tổ chức do sáng kiến của chính phủ Pakistan, nhằm kêu gọi các tín hữu Kitô và những nhà tranh đấu góp ý để cải thiện quyền của các nhóm thiểu số. Một nhà tranh đấu đã nói rằng "đây là một bước tích cực, nhưng con đường vẫn còn dài".

Mehboob Sada, giám đốc của Trung Tâm nghiên cứu Kitô, đã nói với hãng tin Asianews về nỗ lực của các tín hữu Kitô liên kết với các thành viên của xã hội dân sự để bãi bỏ luật chống phạm thượng, được nhà độc tài Zia Ul Haq đưa ra hồi năm 1986.

Ông Sada cho biết trong cuộc gặp gỡ, những nhà tranh đấu đã nói với chủ tịch của Ủy ban đặc nhiệm quốc hội rằng "Pakistan không cần một luật như thế, vì nó đã gây hại cho mạng sống và tài sản của dân chúng cũng như tạo ra một hình ảnh xấu về đất nước trong cộng đồng thế giới".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page