Các Ðức giám mục Âu Châu

kêu gọi các chính phủ của lục địa

phải có biện pháp chống lại

việc thay đổi thời tiết

 

Các Ðức giám mục Âu Châu kêu gọi các chính phủ của lục địa phải có biện pháp chống lại việc thay đổi thời tiết.

Âu Châu [CWN 9/11/2009] - Các Ðức giám mục Âu Châu kêu gọi các chính phủ của lục địa phải có hành động chống lại việc thay đổi thời tiết.

Trước hội nghị thượng đỉnh về thời tiết sẽ diễn ra tại Copenhagen, Ðan mạch, từ ngày 7 đến 18 tháng 12 năm 2009, Liên hội đồng Giám mục Âu châu đã kêu gọi các chính phủ của lục địa hãy có hành động mạnh để chống lại sự thay đổi thời tiết.

Trong lá thư đề ngày 6 tháng 11 năm 2009, các Ðức giám mục Công giáo Âu Châu đã cùng với Hội đồng các giáo hội Kitô Âu châu kêu gọi các tín hữu Kitô hãy "vận động các chính phủ của mình có hành động mạnh để giảm bớt và thích nghi với những hậu quả của việc thay đổi thời tiết. Các Ðức giám mục Âu châu khẳng định: "khủng hoảng kinh tế không phải là một cái cớ để tránh làm những hành động tích cực trong việc bảo vệ môi sinh".

Theo các Ðức giám mục Âu châu, "thách đố của việc thay đổi thời tiết là một vấn đề công bình. Những người góp phần ít nhứt vào vấn đề thay đổi thời tiết, vì sống trong những vùng ít phát triển và ít được công nghiệp hóa nhứt, lại là những người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả của nó. Chúng ta cần phải nhìn nhận rằng sự thay đổi thời tiết có thể tạo ra đau khổ và khó khăn, chận đứng sự phát triển toàn diện và hảm hại thiên nhiên".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page