Tòa thánh yêu cầu Cuba

cho Giáo hội được nhiều tự do hơn

trong việc xử dụng

các phương tiện truyền thông

 

Tòa thánh yêu cầu Cuba cho Giáo hội được nhiều tự do hơn trong việc xử dụng các phương tiện truyền thông.

Havana [AFP 8/11/2009] - Tòa thánh yêu cầu chính quyền cộng sản Cuba để cho Giáo hội được hưởng nhiều tự do hơn trong việc xử dụng các phương tiện truyền thông.

Hôm Chúa Nhựt 8 tháng 11 năm 2009, nhân chuyến viếng thăm Cuba, Ðức cha Claudio Maria Celli, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội, đã yêu cầu chính quyền cộng sản nước này nên để cho Giáo hội có nhiều tự do hơn trong việc xử dụng các phương tiện truyền thông.

Trước khi kết thúc chuyến viếng thăm kéo dài 4 ngày tại quốc gia hải đảo này, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội đã có cuộc gặp gỡ với những người Công giáo hoạt động trong lãnh vực truyền thông.

Hôm thứ Sáu 6 tháng 11 năm 2009, Ðức cha Celli đã được ông Ernesto Lopez, chủ tịch Viện Truyền Hình Truyền Thanh Cuba và ông Ramon Linares, thứ trưởng thông tin, tiếp kiến.

Ðức cha Celli nói rằng hai vị này đã dành cho ngài một sự đón tiếp thân thiện và ngài cho biết đã yêu cầu chính quyền cộng sản Cuba để cho Giáo hội được hưởng nhiều tự do hơn trong việc xử dụng các phương tiện truyền thông.

Giáo hội Công giáo tại Cuba đã bị cấm xử dụng các phương tiện truyền thông từ thập niên 60. Trong những năm gần đây, sau khi Tòa Thánh và Cuba tái lập quan hệ ngoại giao, Giáo hội tại Cuba được phép xử dụng các phương tiện truyền thông. Nhưng theo các viên chức Giáo hội, Giáo hội vẫn còn gặp nhiều hạn chế trong lãnh vực này.

Trong chuyến viếng thăm vừa qua, Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về truyền thông xã hội cũng đã tham dự nghi lễ đón tiếp Ðức cha Angelo Becciu, tân Sứ thần Tòa thánh tại Cuba. Ngoài ra, ngài cũng có mặt trong phiên khoáng đại của Hội đồng Giám mục nước này.

Mối quan hệ giữa Giáo hội và nhà nước cộng sản Cuba đã được cải thiện trong những năm gần đây, nhứt là kể từ chuyến viếng thăm Cuba của Ðức thánh cha Gioan Phaolô II dạo tháng Giêng năm 1998.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page