Các Ðức giám mục Pháp nhắc lại

nghĩa vụ liên đới với người nghèo

 

Các Ðức giám mục Pháp nhắc lại nghĩa vụ liên đới với người nghèo.

Paris [AFP 9/11/2009] - Các Ðức giám mục Pháp nhắc lại nghĩa vụ liên đới với người nghèo.

Trong thư mục vụ chung gởi các cộng đồng Kitô, các Ðức giám mục Pháp nhắc nhở người Công giáo về nghĩa vụ bác ái và liên đới với người nghèo, nhứt là trong cuộc khủng hoảng kinh tế hiện nay và lễ Giáng Sinh sắp đến.

Thư chung của các Ðức giám mục Pháp có đoạn viết: "Là môn đệ của Chúa Kitô, chúng ta lại càng được thúc đẩy bởi đức ái, trong thời buổi khủng hoảng kinh tế và xã hội này". Theo các Ðức giám mục Pháp, những hình thức nghèo ngày nay có tính triệt để hơn vì sự phân mãnh của tế bào gia đình, vì thiếu nơi cư trú, vì nạn thất nghiệp gia tăng, vì giá bán nông phẩm hạ giảm. Ngoài ra những điều kiện làm việc khắc nghiệt, sự cô đơn, nghiện ngập, tình trạng tâm lý bất ổn, các mối quan hệ tạm bợ khiến cho nhiều người cảm thấy bị đẩy ra bên lề xã hội.

Nhắc lại rằng Chúa Giêsu đã trở nên nghèo khó để làm cho chúng ta được giàu có nhờ sự nghèo khó của Ngài, các Ðức giám mục Pháp khẳng định: "chúng ta mắc nợ với người nghèo".

Các ngài nhắc lại rằng "toàn thể cộng đồng Kitô phải thực thi tác vụ cầu nguyện, tác vụ Lời Chúa và tác vụ phục vụ đối với người nghèo". Các ngài đề nghị nên kéo dài các tác vụ này bằng việc thăm viếng người nghèo, nhứt là những người neo đơn hay những người hàng xóm đang cần một cử chỉ huynh đệ.

Các Ðức giám mục Pháp đề nghị người Công giáo nên xem Giáng Sinh như dịp để đề ra những sáng kiến cụ thể hướng về người nghèo và người cô độc.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page