Công bố tông hiến Anglicanorum coetibus

về việc đón nhận

các nhóm tín hữu Anh giáo vào Công giáo

 

Công bố tông hiến Anglicanorum coetibus về việc đón nhận các nhóm tín hữu Anh giáo vào Công giáo.

Vatican [Tin Tổng hợp 9/11/2009] - Tòa Thánh cho công bố Tông hiến của Ðức Thánh Cha Beneđitô XVI về việc thiết lập cơ chế pháp lý dành cho các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Sáng thứ Hai 9 tháng 11 năm 2009, Tòa Thánh đã cho công bố tông hiến có tựa đề bằng tiếng Latinh "Anglicanorum coetibus" [các nhóm tín hữu Anh giáo] về việc thành lập các Giáo hạt tòng nhân nhằm giúp các tín hữu Anh giáo hội nhập vào Giáo hội Công giáo mà vẫn có thể bảo tồn gia sản Anh giáo.

Tông hiến khẳng định rằng việc thiết lập các Giáo hạt tòng nhân dành cho các nhóm tín hữu Anh giáo thuộc thẩm quyền bộ giáo lý đức tin và trong lãnh thổ của một Hội đồng Giám mục.

Về việc cử hành phụng vụ, Giáo hạt tòng nhân có năng quyền cử hành Thánh Thể và các bí tích khác theo sách phụng vụ riêng của truyền thống Anh giáo được Tòa Thánh phê chuẩn.

Giáo hạt tòng nhân được ủy thác cho sự chăm sóc mục vụ của một vị Bản Quyền được Ðức thánh cha bổ nhiệm và vị này có quyền bính "thông thường, đại diện và tòng nhân".

Tông hiến qui định rằng những người đã từng thi hành tác vụ phó tế, linh mục hoặc giám mục trong Giáo hội Anh giáo có thể được vị Bản quyền nhận cho làm ứng sinh chịu các chức thánh trong Giáo hội Công giáo. Ðối với các thừa tác viên có gia đình thì cần phải tuân giữ các qui luật của thông điệp "Sacerdotalis coelibatus" [độc thân linh mục]. Trái lại các thừa tác viên độc thân thì phải tuân giữ luật độc thân giáo sĩ. Ðàng khác, vị bản quyền chỉ nhận làm ứng sinh linh mục những người còn độc thân. Việc chuẩn luật độc thân chỉ được giải quyết theo từng trường hợp, theo các tiêu chuẩn khách quan được Tòa thánh phê chuẩn.

Tông hiến dự trù rằng sau khi nghe ý kiến của các Giám mục Giáo phận và với sự chấp thuận của Tòa Thánh, vị bản quyền có thể thành lập các giáo xứ tòng nhân, để săn sóc mục vụ cho các tín hữu thuộc Giáo hạt". Các cha sở được hưởng tất cả các quyền lợi và phải tuân giữ các nghĩa vụ mà Giáo luật đã qui định. Ngoài ra, giáo dân và tu sĩ muốn thuộc về Giáo hạt phải bày tỏ ước muốn trên giấy tờ.

Tông huấn qui định rằng vị bản quyền được một hội đồng cai trị trợ giúp. Hội đồng này được điều hành theo qui chế được vị bản quyền chấp thuận và được Tòa thánh phê chuẩn. Hội đồng này do vị bản quyền chủ tọa và thi hành những chức năng đã được qui định trong bộ giáo luật về hội đồng linh mục.

Song song với Tông hiến của Ðức Thánh Cha, bộ giáo lý đức tin cũng đã ban hành những "Qui luật bổ túc" giúp thực thi đúng đắn những qui định của Ðức thánh cha.

Thông cáo của Bộ Giáo Lý đức tin khẳng định rằng Tông Hiến của Ðức thánh cha mở ra một con đường mới để thăng tiến sự hiệp nhứt của các tín hữu Kitô, đồng thời nhìn nhận sự khác biệt hợp pháp trong việc diễn tả đức tin chung.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page