Các nhà lãnh đạo tôn giáo

tại Ấn độ ăn chay vì hòa bình

 

Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Ấn độ "ăn chay" vì hòa bình.

Kolkata, Ấn độ [Ucanews 5/11/2009] - Các nhà lãnh đạo tôn giáo tại Ấn độ ăn chay vì hòa bình.

Hôm 4 tháng 11 năm 2009, hàng trăm người thuộc các tôn giáo khác nhau tại Ấn độ đã tham gia 9 tiếng đồng hồ ăn chay vì hòa bình.

Ông Om Prakash Shan, người tổ chức cuộc ăn chay cho biết: "đây chỉ là khởi đầu của cuộc tìm kiếm hòa bình và chống lại bạo lực".

Hiện diện trong nhóm 30 nhà lãnh đạo tôn giáo và 300 tín hữu qui tụ trước tượng Mahatma Gandhi tại Kolkata có một Giám mục Tin lành và một linh mục Công giáo.

Mục đích của cuộc ăn chay là để gây ý thức về những bất ổn tại tỉnh Lalgarh, bang Tây Bengal, là nơi hiện đang diễn ra các cuộc hành quân chống lại phong trào Maoist: những người Maoist hiện đang ủng hộ các bộ lạc thiểu số chống lại việc chính quyền chiếm đất và các hành vi tàn bạo của cảnh sát.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page