Ðức giám mục Hongkong kêu gọi

chính quyền tôn trọng quyền

được đoàn tụ gia đình của người dân

 

Ðức giám mục Hongkong kêu gọi chính quyền tôn trọng quyền được đoàn tụ gia đình của người dân.

Hongkong [Asianews 5/11/2009] - Ðức giám mục Hongkong kêu gọi chính quyền tôn trọng quyền được đoàn tụ gia đình của người dân.

Trong lá thư đề ngày 21 tháng 9 năm 2009 gởi cho chính quyền Hongkong, Ðức cha John Tong Hon, Giám mục Hongkong, viết rằng "hiện có hàng trăm trẻ em đang sống tại Trung Quốc, mặc dù cha mẹ các em đang sống tại Hongkong. Các em này đã chờ đợi quá lâu để được đoàn tụ với gia đình. Chính quyền cần phải đẩy mạnh việc đoàn tụ, vì đây là một vấn đề nhân đạo".

Ðây là lần đầu tiên, Ðức cha Tong lên tiếng về vấn đề này và ngài chứng tỏ vẫn tiếp tục đeo đuổi đường lối của các vị tiền nhiệm ngài là các Ðức hồng y Zen và Wu.

Vấn đề này đã được thảo luận từ 10 năm qua, kể từ khi có làn sóng người dân lục địa trốn sang Hongkong. Các nhà lập pháp Hongkong nêu lên vấn đề là liệu con cái của những người này có quyền đoàn tụ với gia đình tại Hong kong không. Năm 1999, Tòa kháng án tối cao tại Hong kong phán quyết rằng con cái của những người sống tại Hongkong có quyền đoàn tụ với cha mẹ chúng. Nhưng chính quyền Hongkong lúc bấy giờ, vì sợ dân chúng Trung Quốc tràn vào cựu thuộc địa này, cho nên mới tìm cách giải thích lại Hiến pháp của Hongkong cũng như quyền được cư trú. Chính quyền cộng sản Bắc Kinh cũng hạn chế quyền này. Do đó, nhiều trẻ em có cha mẹ sinh sống tại Hong kong vẫn còn bị xem như những di dân bất hợp pháp.

Cũng năm 1999, giáo phận Hongkong đã cho công bố một lá thư mục vụ phê phán lập trường của chính quyền.

Lá thư mới đây của Ðức cha Tong đã được công bố vào lúc Hội đồng lập pháp Hongkong họp để thảo luận về những qui định mới về di dân do chính phủ Bắc Kinh đề ra.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page