Tòa thánh tố cáo tình trạng bi thảm

của người tỵ nạn Palestine

 

Tòa thánh tố cáo tình trạng bi thảm của người tỵ nạn Palestine.

New York [Zenit 5/11/2009] - Tòa thánh tố cáo tình trạng bị thảm của người tỵ nạn Palestine.

Hôm thứ Ba 3 tháng 11 năm 2009, phát biểu trong phiên khoáng đại lần thứ 64 của Ðại hội đồng Liên hiệp quốc "về việc Liên hiệp quốc cứu trợ người tỵ nạn Palestine tại Cận đông", Ðức cha Celestino Migliore khẳng định rằng vấn đề người tỵ nạn Palestine là một "thực tế bi thảm".

Quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên hiệp quốc nhắc lại rằng Cơ quan cứu trợ của Liên hiệp quốc đã được thiết lập như một tổ chức tạm thời để phục vụ người tỵ nạn Palestine. Sự hiện hữu của cơ quan này luôn nhắc nhở rằng vấn đề người tỵ nạn Palestine vẫn chưa được giải quyết.

Theo Ðức cha Migliore, vấn đề người tỵ nạn Palestine tùy thuộc vào vấn đề cơ bản là phải giải quyết cuộc xung đột giữa Israel và Palestine, hầu chấm dứt tình trạng hổn loạn tại Trung đông vốn cũng có ảnh hưởng đến toàn thế giới.

Ðức cha Migliore nhắc lại rằng nhiều vấn đề trong vùng này chỉ có thể giải quyết được bằng con đường đối thoại và thương thuyết mà thôi. Nhưng theo ngài, một giải pháp lâu dài cho vấn đề chính là nhìn nhận "Quy chế đặc biệt của thành thánh Gierusalem".

Ðề cập đến bức tường an ninh do Israel dựng lên và những hạn chế đi lại đối với người Palestine, quan sát viên thường trực của Tòa thánh tại Liên Hiệp Quốc một lần nữa kêu gọi cộng đồng thế giới phải đưa ra những biện pháp để bảo đảm tự do tôn giáo và lương tâm cho người dân, cũng như cho phép mọi tín hữu bất cứ thuộc quốc tịch nào đều có thể tự do đến các linh địa.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page