Ảnh hưởng của Pháp tại Tòa thánh suy giảm hẳn

 

Ảnh hưởng của Pháp tại Tòa thánh suy giảm hẳn.

Paris [AFP 2/11/2009] - Một phúc trình của Quốc Hội Pháp cho biết: ảnh hưởng của Pháp tại Tòa thánh Vatican suy giảm hẳn.

Theo một bản phúc trình của Nhóm nghiên cứu của Quốc hội Pháp về các mối quan hệ với Tòa thánh được công bố hôm thứ Hai 2 tháng 11 năm 2009, nước Pháp vẫn còn giữ những quan hệ mật thiết với Tòa Thánh và có lập trường rất gần gũi với Tòa Thánh về một số vấn đề lớn, nhưng ảnh hưởng của nước này đối với Tòa thánh suy giảm hẳn.

Dân biểu Jacques Remiller, người đã cùng với một số đồng sự đến Roma hồi giữa tháng 9 năm 2009, nói rằng có nhiều yếu tố cho thấy nước Pháp đang mất ảnh hưởng đối với Tòa Thánh.

Hiện nay chỉ còn một vị Hồng y người Pháp đứng đầu một cơ quan giáo triều là Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn. Ngoài ra, còn một người Pháp khác là Ðức cha Dominique Mamberti, hiện đang là Bộ trưởng Ngoại giao của Tòa Thánh.

Theo ông Remiller, từ nhiều năm nay, không còn một linh mục Pháp nào theo học trường ngoại giao Tòa Thánh và như vậy tiếng nói của người Pháp hoàn toàn biến mất trong ngành ngoại giao của Tòa Thánh.

Dân biểu Remiller cũng nhấn mạnh rằng "sự kiện tòa đại sứ Pháp bên cạnh Tòa thánh bỏ trống trong một thời gian lâu đã bị Tòa Thánh xem như một dấu hiệu không tốt".

Bản báo cáo của Quốc hội Pháp cũng ghi nhận rằng các mối quan hệ giữa Pháp và Tòa Thánh "được đánh dấu bằng nhiều khác biệt, nhứt là trong các lãnh vực đạo đức sinh học, quyền xã hội và vấn đề di dân lậu".

Về việc duyệt xét lại các luật về đạo đức sinh học được dự trù tiến hành vào năm 2010, Tòa Thánh nhắc lại với phái đoàn dân biểu Pháp rằng Giáo hội Công giáo không hề thay đổi lập trường về vấn đề kết liễu sự sống và làm cho chết êm dịu.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page