Các vị lãnh đạo của Dòng Tên tại Nam Á

cầu nguyện tại một đền thánh của Ấn giáo

 

Các vị lãnh đạo của Dòng Tên tại Nam Á cầu nguyện tại một đền thánh của Ấn giáo.

Ấn độ [ICN 2/11/2009] - Các nhà lãnh đạo của Dòng Tên tại Ðông Á đã đến cầu nguyện tại một đền thánh của Ấn giáo tại Ấn độ.

Khoảng 20 vị gồm giám tỉnh và bề trên miền Dòng Tên đang tham dự Hội Nghị Dòng Tên tại Ðông Á đã dành ra 15 phút để cầu nguyện tại một đền thờ Ấn giáo ở Belur, Ấn độ, hôm 29 tháng 10 năm 2009. Cử chỉ này của các nhà lãnh đạo Dòng Tên đã diễn ra trong một nghi lễ nhằm thăng tiến các quan hệ liên tôn.

Hội Nghi Dòng Tên tại Nam Á qui tụ các giám tỉnh và bề trên miền tại các nước Bangladesh, Ấn độ, Nepal và Sri Lanka.

Ðền thờ Ấn giáo nói trên tọa lạc bên bờ sông Hằng, phía Bắc thành phố Calcutta. Ðây là đền thờ kính nhớ ông Sri Ramakrishna Paramahamsa, một nhà thần bí Ấn giáo vào thế kỷ thứ 19, người đã từng nói rằng mình đã có những thị kiến về Chúa Giêsu. Ông Swami Vivekananda, người đệ tử nổi tiếng nhứt của ông Paramahamsa, đã xây dựng ngôi đền này năm 1886.

Cha George Pattery, Giám tỉnh Dòng Tên tại Calcutta, là người cầm đầu phái đoàn các nhà lãnh đạo Dòng Tên đến viếng thăm và cầu nguyện tại đền thờ Ấn giáo nói trên. Cha Pattery nói rằng các tu sĩ Ấn giáo tại đền thờ này là những người thăng tiến cuộc đối thoại liên tôn và cha luôn giữ những quan hệ tốt đẹp với họ.

Cha Anthony da Silva, Giám tỉnh Dòng Tên tại Goa, nói với hãng thông tấn Ucanews rằng "cuộc viếng thăm" tại đền thờ Ấn giáo này là một kinh nghiệm phong phú.

Cha Keith Abranches, Giám tỉnh Dòng Tên tại Gujarat thì cho rằng chuyến viếng thăm cũng là một cách thế khác để cảm nghiệm về Chúa.

Một ngày trước khi đến viếng thăm đền thờ Ấn giáo nói trên, các vị lãnh đạo của Dòng Tên tại Ðông Á đã dâng thánh lễ tại mộ của Mẹ Terexa Calcutta và gặp gỡ với các nữ tu thừa sai bác ái do Mẹ thành lập.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page