Nhận định của ÐHY cựu TGM Westminster

về quyết định đón nhận các tín hữu Anh giáo

trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo

 

Nhận định của Ðức hồng y cựu Tổng giám mục Westminster về quyết định đón nhận các tín hữu Anh giáo trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo.

London, Anh quốc [CNS 2/11/2009] - Ðức hồng y cựu Tổng giám mục Westminster nói rằng việc Ðức thánh cha Beneđitô XVI quyết định đón nhận các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo không hề là một can thiệp vào nội tình Liên Hiệp Anh Giáo.

Trong một bài thuyết trình tại Worth Abbey, gần London, hôm 29 tháng 10 năm 2009, Ðức hồng y Cormac Murphy O'Connor, cựu Tổng giám mục Westminster, khuyến cáo rằng không nên xem quyết định thành lập một cơ cấu đặc biệt để đón nhận các tín hữu Anh giáo muốn trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo như một ý đồ của Tòa Thánh nhằm "chiêu dụ" các tín hữu Anh giáo "bất mãn" với Giáo hội của mình. Tưởng cũng nên nhắc lại: nhiều giáo sĩ và tín hữu Anh Giáo vì không chấp nhận việc Giáo hội Anh Giáo truyền chức thánh cho phụ nữ và nhìn nhận hôn phối của những người đồng tính, cho nên muốn trở lại Công giáo.

Theo đức hồng y O'Connor, việc thiết lập một cơ cấu đặc biệt để đón nhận các tín hữu Anh giáo chỉ là một cử chỉ quảng đại nhằm đáp lại mong mỏi trong hằng bao năm trời của các cộng đồng Anh giáo muốn trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo, mà vẫn được tiếp tục giữ các truyền thống riêng của mình.

Ðức hồng y cựu Tổng giám mục Westminster và đồng thời cũng đã từng là chủ tịch Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales cho biết: vấn đề này đã được Hội đồng Giám mục Anh và xứ Wales thảo luận với Ðức hồng y Joseph Ratzinger, bộ trưởng bộ giáo lý đức tin trong hai năm 1993 và 1994, sau khi một tổ chức Anh Giáo có tên là "Tiến tới trong đức tin" bày tỏ ước muốn được trở về với Giáo hội Công giáo.

Ðức hồng y O'Connor nói rằng sau nhiều cuộc thảo luận, Tòa thánh cho biết không nên tiến hành sáng kiến này, bởi vì Tòa Thánh thấy rằng hành động này có thể gây phương hại cho phong trào đại kết.

Nhưng sau đó, không những từ Anh quốc, mà còn từ nhiều nơi trên thế giới, nhiều cộng đồng Anh Giáo đã bày tỏ ý muốn được tái hội nhập vào Giáo hội Công giáo. Do đó, quyết định thiết lập một cơ cấu riêng cho các cộng đồng này là một đáp trả quảng đại của Tòa Thánh. Theo Ðức hồng y O'Connor, không nên xem quyết định của Ðức thánh cha như một hành động chấm dứt cuộc đối thoại đại kết giữa Công giáo và Anh giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page