Các Ðức giám mục Nam Phi cảnh cáo

về nạn buôn người và mại dâm

trong Giải Túc cầu thế giới

 

Các Ðức giám mục Nam Phi cảnh cáo về nạn buôn người và mại dâm trong Giải Túc cầu thế giới.

Pretoria, Nam Phi [CWN 4/11/2009] - Các Ðức giám mục Nam Phi cảnh cáo về nạn buôn người và mại dâm trong Giải Túc Cầu Thế Giới vào năm 2010.

Cha Chris Towsend, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Nam Phi, nói rằng "Nam Phi đã trở thành một thứ "trung tâm" cho nạn buôn người. Cha tiên báo rằng "nhiều thiếu nữ sẽ buộc phải làm nghề mãi dâm" trong Giải Túc Cầu Thế Giới sẽ diễn ra tại Nam Phi vào tháng 6 và tháng 7 năm 2010.

Linh mục phát ngôn viên của Hội đồng giám mục Nam Phi cho biết: các tổ chức tội phạm trên khắp thế giới, từ Nigeria, Ý, Liban, Trung Quốc... đều gởi hàng ngàn phụ nữ đến Nam Phi để hành nghề mãi dâm.

Hội đồng Giám mục Nam Phi đã mở chiến dịch giúp các tín hữu Công giáo nhận diện các nạn nhân của nạn buôn người này và cứu họ ra khỏi nanh vuốt của các tổ chức tội phạm.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page