Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh

lên tiếng về phán quyết

của Tòa án nhân quyền Âu Châu

 

Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh lên tiếng về phán quyết của Tòa án nhân quyền Âu Châu.

Vatican [AFP 4/11/2009] - Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa Thánh lên án phán quyết của Tòa Án nhân quyền Âu Châu.

Trong một cuộc họp báo nhân dịp viếng thăm một bệnh viện tại Roma hôm thứ Tư 4 tháng 11 năm 2009, Ðức hồng y Tarcisio Bertone tuyên bố: "Cái Âu Châu của thiên niên kỷ thứ ba này chỉ để lại cho chúng tôi những "trái bí" của lễ hội Halloween". Ðây là thứ lễ hội mà Tòa Thánh cũng đã lên tiếng chỉ trích bởi vì đi ngược lại với tinh thần Kitô giáo và cướp lấy những biểu tượng đáng trân quý nhứt của Kitô giáo.

Ðức hồng y Quốc vụ khanh Tòa thánh nói: "Chúng tôi chỉ có thể lên án phán quyết này mà thôi". Ngài cho biết Giáo hội sẽ cương quyết duy trì những biểu tượng của đức tin cho những kẻ tin lẫn người không tin.

Ðức hồng y Bertone cũng ca ngợi thái độ cương quyết của chính phủ khi cho biết sẽ chống lại cho tới cùng phán quyết của Tòa án nhân quyền Âu châu.

Về phần mình, Báo Người quan sát Roma trích thuật bài viết của nhà văn Natalia Ginzburg đăng trên báo "L'unita", cơ quan ngôn luận của Ðảng cộng sản Ý hồi năm 1988. Bà Ginsburg viết như sau: "Thánh giá không tạo ra bất cứ một sự kỳ thị nào. Thánh giá tự nó là câm lặng. Nó là hình ảnh của cuộc cách mạng Kitô giáo nhờ đó ý tưởng về bình đẳng giữa mọi người, vốn chưa từng có, đã được quảng bá đi khắp thế giới".

Theo báo Người Quan Sát Roma, "những lời này, tuy viết cách đây 20 năm, vẫn còn nói lên cảm nghĩ được chia sẻ rộng rãi tại Ý". Cơ quan ngôn luận bán chính thức của Tòa Thánh ghi nhận: "với ý hướng bênh vực các quyền con người, cuối cùng Tòa án nhân quyền Âu châu lại nghi ngờ về chính cội rễ của những quyền này".

Theo báo Người Quan Sát Roma, với mục đích đề cao Nhà nước thế tục, tòa án nhân quyền Âu châu đưa ra phán quyết trên đây để gạt qua một bên sự đóng góp của tôn giáo trong đời sống công cộng. Tuy nhiên, "chính khi đón nhận và tôn trọng các bản sắc khác nhau mà người ta bênh vực tính thế tục của nhà nước".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page