Giáo hội Công giáo tại Bồ Ðào Nha

ủng hộ việc trưng cầu dân ý

về hôn phối của người đồng tính

 

Giáo hội Công giáo tại Bồ Ðào Nha ủng hộ việc trưng cầu dân ý về hôn phối của người đồng tính.

Lisboa, Bồ Ðào Nha [AFP 4/11/2009] - Giáo hội Công giáo tại Bồ Ðào Nhà ủng hộ việc trưng cầu dân ý về hôn phối của người đồng tính.

Hôm thứ Tư 4 tháng 11 năm 2009, cha Manuel Marujao, phát ngôn viên của Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha nói rằng "cũng như đã từng có một cuộc trưng cầu dân ý về việc phá thai, thì cũng cần có một cuộc trưng cầu như thế về hôn phối của những người đồng tính".

Cha Marujao nói rằng chính phủ không thể quyết định về vấn đề này mà không có ý kiến của người dân.

Trước cuộc bầu cử quốc hội hồi tháng 9 năm 2009, thủ tướng Jose Socrates, thuộc đảng xã hội, đã quyết định hợp pháp hóa hôn phối của người đồng tính. Ðây là một biện pháp trong chương trình hành động của chính phủ mới.

Giáo hội Công giáo tại Bồ Ðào Nha đã từng lên tiếng phản đối quyết định này và yêu cầu cho tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý về vấn đề này.

Tưởng cũng nên nhắc lại: năm 2007, kết quả của một cuộc trưng cầu dân ý đã bác bỏ việc hợp pháp hóa hành động phá thai.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page