Phản ứng của một số Giám mục Anh giáo

trước quyết định của Ðức thánh cha

 

Phản ứng của một số Giám mục Anh giáo trước quyết định của Ðức thánh cha.

London [Zenit 4/11/2009] - Một nhóm Giám mục Anh giáo đã đề cao lòng quảng đại của Ðức thánh cha Beneđitô XVI khi ngài mở rộng cửa đón tiếp các tín hữu Anh giáo muốn trở về thông hiệp trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Phản ứng trên đây đã được ghi nhận trong một đại hội của Liên hiệp Anh giáo có tên là "Forward in Faith" [tiến tới trong đức tin] diễn ra tại London hôm 23 và 24 tháng 10 năm 2009.

Ðược biết "Forward in Faith" là một hiệp hội qui tụ các giáo sĩ và tín hữu Anh giáo chống lại việc truyền chức thánh cho phụ nữ và những người có sinh hoạt đồng tính công khai trong Liên Hiệp Anh Giáo Thế Giới. Hiệp hội này khẳng định rằng thực hành nói trên ngược lại với Kinh Thánh và các giải thích Kinh Thánh từ 2 ngàn năm nay cũng như tạo ra một trở ngại cho sự hiệp nhứt Kitô giáo.

Hiệp hội "Forward in Faith" được thành lập năm 1992 và gồm khoảng 1,000 thành viên giáo sĩ. Ðề tài được thảo luận trong Ðại hội nói trên là tông hiến mà Ðức thánh cha sẽ cho công bố để thiết lập một cơ cấu đặc biệt cho các tín hữu Anh giáo muốn trở về Công giáo mà vẫn duy trì phụng vụ và truyền thống riêng của mình.

Trong bài diễn văn bế mạc hội nghị, Ðức cha John Broadhurst, chủ tịch của hiệp hội đã khẳng định: "đây là một cuộc chiến vì chân lý Phúc Âm".

Vị Giám mục này nhấn mạnh đến thái độ ngỡ ngàng của các tín hữu Anh giáo khi Giáo hội Anh giáo tại Anh quyết định truyền chức cho phụ nữ. Ðức cha Broadhurst nói: "cho dẫu các vị Giám mục của Giáo hội Anh Giáo tại Anh không màng đến những quan ngại này, thì Ðức giáo hoàng đã lắng nghe họ".

Ðức cha chủ tịch của Hiệp Hội "Forward in Faith" cũng nói rằng giáo phận tòng nhân mà Tòa Thánh sẽ thiết lập cho các tín hữu Anh giáo trở về Công giáo cũng có giá trị cho Hiệp Hội. Các Ðức giám mục của Hiệp Hội tuyên bố sẵn sàng đón nhận tông hiến của Ðức thánh cha.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page