Tòa thánh sẽ cho công bố phúc trình

về cuộc kinh lược các dòng nữ tại Hoa kỳ

 

Tòa thánh sẽ cho công bố phúc trình về cuộc kinh lược các dòng nữ tại Hoa kỳ.

Vatican [CNA 3/11/2009] - Tòa thánh sẽ cho công bố phúc trình về cuộc kinh lược các dòng nữ tại Hoa kỳ.

Hôm thứ Ba 3 tháng 11 năm 2009, Ðức hồng y Franc Rode, bộ trưởng bộ đời sống thánh hiến và các hội tông đồ đã cho đưa ra một tuyên ngôn để giải thích về những lý do của cuộc kinh lược các dòng nữ tại Hoa kỳ.

Ðức hồng y Rode nói rằng Bộ do ngài đứng đầu sẽ cho công bố một bản phúc trình về cuộc kinh lược theo dự trù kéo dài nhiều năm. Ngài hy vọng rằng bản phúc trình sẽ "cổ võ ơn gọi và bảo đảm một tương lai tốt đẹp hơn cho các nữ tu".

Trong tuyên ngôn, Ðức hồng y bộ trưởng bộ các dòng tu và các hiệp hội tông đồ cũng giải thích lý do tại sao Bộ do ngài đứng đầu quyết định thực hiện cuộc kinh lược. Ngài nói: "Trong nhiều năm, Bộ đã lắng nghe các quan tâm của người Công giáo Mỹ, gồm tu sĩ, giáo dân, giáo sĩ và hàng giáo phẩm, về cuộc sống của các nữ tu và những người sống đời thánh hiến nói chung. Và Bộ đã nghĩ đến việc thực hiện một cuộc kinh lược để thẩm định và lượng giá những quan tâm này một cách xây dựng".

Trong tuyên ngôn, Ðức hồng y Rode cũng nhắc lại Cuộc Hội Thảo về đời sống tu trì được tổ chức dạo tháng 9 năm 2008 nhân dịp kỷ niệm 200 năm thành lập tổng giáo phận Boston. Cuộc gặp gỡ đã cho thấy có nhiều vấn đề phức tạp.

Ðược biết: cuộc kinh lược gồm 4 giai đoạn hiện đang ở trong giai đoạn thứ hai. Trong cuộc kinh lược, các bề trên cấp cao của các dòng nữ tại Hoa kỳ phải trả lời cho một bản câu hỏi để trình bày hiện tình của Dòng và cái nhìn về tương lai.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page