Các Giáo hội Kitô tại Zimbabwe

cảnh cáo về nguy cơ bùng nổ bạo động

 

Các Giáo hội Kitô tại Zimbabwe cảnh cáo về nguy cơ bùng nổ bạo động.

Zimbabwe [ICN 30/10/2009] - Các Giáo hội Kitô tại Zimbabwe cảnh cáo về nguy cơ bùng nổ bạo động sau khi tổng thống và thủ tướng nước này "đoạn giao".

Trong một tuyên ngôn được đưa ra hôm thứ Sáu 30 tháng 10 năm 2009, Liên minh Kitô Zimbabwe gồm Công giáo, Anh giáo, Tin lành và Phúc âm Ngủ tuần, nói rằng Liên Minh rất quan ngại về việc "Phong Trào thay đổi dân chủ" của thủ tướng Tsvangirai và "Ðảng Liên Hiệp quốc gia Phi Châu" của tổng thống Robert Mugabe đoạn tuyệt với nhau. Theo Liên Minh Kitô Zimbabwe, đây có thể là khởi đầu của sự tan rã và thất bại của chính phủ liên hiệp và điều này có thể dẫn đến bạo động và ảnh hưởng tiêu cực trong vùng.

Tưởng cũng nên nhắc lại: chính phủ liên hiệp đã được hình thành dạo tháng Hai năm 2009, sau cuộc xung đột chính trị kéo dài giữa tổng thống Mugabe và ông Tsivangirai, lãnh tụ chính của phe đối lập. Nhờ trung gian của Cộng đồng Phát Triển Nam Phi Châu, một thỏa hiệp đã đạt được để chia sẻ quyền hành giữa tổng thống Mugabe và ông Tsivangirai.

Tuy nhiên, sau nhiều tháng đầy khó khăn, hôm 15 tháng 10 năm 2009, Phong Trào Thay Ðổi Dân Chủ đã loan báo tẩy chay mọi hoạt động của chính phủ và tố cáo Ðảng của tổng thống Mugabe là "một đối tác thiếu lương thiện và không đáng tin cậy". Kể từ đó, các bộ trưởng thuộc Phong Trào Thay Ðổi Dân Chủ đã tẩy chay các phiên họp của chính phủ. Phong Trào Thay Ðổi Dân Chủ lấy làm tiếc về sự kiện mình không thể kiểm soát được các lực lượng an ninh và khẳng định rằng các thành viên của phong trào vẫn còn bị bắt giữ và bị cảnh sát hành hung.

Một cuộc gặp gỡ mới đây giữa tổng thống Mugabe và thủ tướng Tsivangirai đã không xoa dịu được các căng thẳng.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page