Các viên chức Giáo hội tại Honduras

ca ngợi thỏa hiệp chính trị

 

Các viên chức Giáo hội tại Honduras ca ngợi thỏa hiệp chính trị.

Mehico [CNS 30/10/2009] - Các viên chức Giáo hội Công giáo tại Honduras ca ngợi thỏa hiệp chính trị nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị kéo dài từ 4 tháng nay.

Cha German Calix, giám đốc Caritas Honduras, nhận định rằng đây là một "bước khả quan đối với đất nước".

Nhận định trên đây của cha Calix cũng được cha Efrain Romero, giám đốc Caritas giáo phận Santa Rosa de Copan lập lại. Trong giáo phận này, nhiều viên chức Giáo hội đã chống lại cuộc đảo chính do quân đội lãnh đạo hôm 26 tháng 6 năm 2009 khiến cho tổng thống Manuel Zelaya phải đi lưu vong.

Trong một cuộc phỏng vấn bằng điện thoại dành cho hãng thông tấn Công giáo Hoa kỳ CNS, cả hai linh mục trên đây đều nói rằng thỏa hiệp chính trị đã mở ra một cuộc đối thoại để tìm một lối thoát cho cuộc khủng hoảng chính trị.

Theo thỏa hiệp, tổng thống Zelaya sẽ được phục hồi, quốc hội ngưng bỏ phiếu và tối cao pháp viện cũng ngưng đưa ra phán quyết. Thỏa hiệp cũng quy định việc chia sẻ quyền hành và nhìn nhận kết quả bầu cử được dự trù tổ chức vào ngày 29 tháng 11 năm 2009 cũng như đình chỉ việc tái soạn thảo hiến pháp Honduras.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page