Quan hệ tốt đẹp với Chính thống giáo

 

Quan hệ tốt đẹp với Chính thống giáo.

Roma [Zenit 30/10/2009] - Ðức hồng y Walter Kasper, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, nói rằng quan hệ giữa Giáo hội Công giáo và Giáo hội Chính thống đang "làm những bước nhỏ tiến tới trong hướng đi tốt".

Tưởng cũng nên nhắc lại: Ðức hồng y Kasper đã cầm đầu một phái đoàn Tòa thánh tham dự phiên họp lần thứ 11 của Ủy Ban Quốc Tế hỗn hợp về đối thoại thần học giữa Công giáo và Chính thống diễn ra tại Paphos, đảo Chypre, từ ngày 16 đến 23 tháng 10 năm 2009. Phiên họp có chủ đề "vai trò của Giám mục Roma trong sự hiệp thông của Giáo hội trong thiên niên kỷ thứ 1".

Phát biểu trên đài phát thanh Vatican, Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo nhấn mạnh rằng phiên họp đã làm được những "bước nhỏ và chậm", bởi vì đề tài thảo luận là "một vấn đề vô cùng phức tạp", vốn đã tạo ra nhiều cảm xúc từ hằng bao thế kỷ qua.

Ðức hồng y Kasper ghi nhận: "nhưng điều quan trọng là, mặc dù có những quan điểm dị biệt trong các bài phát biểu, nhứt là từ phía Giáo hội Hy lạp, tất cả các đại diện của Chính thống đều cương quyết theo đuổi cuộc đối thoại".

Theo Ðức hồng y chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về hiệp nhứt Kitô giáo, "các quan hệ giữa các thành viên của Ủy ban hỗn hợp Chính thống và Công giáo đều tốt đẹp, thân tình và bình tĩnh".

Về phần mình, Ðức cha Ionnis Zizioulas, Giám mục Chính thống Pergame, đồng chủ tịch Ủy ban hỗn hợp, tuyên bố rằng "vấn đề quyền tối thượng là một vấn đề giáo hội học và bởi vì giáo hội học là một phần của tín lý, cho nên đây cũng là vấn đề đức tin".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page