Kính nhớ vị tử đạo đã chống lại

việc tháo gỡ thánh giá khỏi bệnh viện

 

Kính nhớ vị tử đạo đã chống lại việc tháo gỡ thánh giá khỏi bệnh viện.

Vienne, Áo Quốc [CNA 25/10/2009] - Ngày thứ Năm 29 tháng 10 năm 2009, Giáo hội Công giáo tại Áo sẽ kính nhớ vị Chân phước Tử đạo đã chống lại việc tháo gỡ thánh giá khỏi bệnh viện.

Ðược biết Helen Kafka đã từng là một y tá trong thập niên 40 của thế kỷ trước. Cơ quan mật vụ Gestapo của đức quốc xã đã ra lệnh cho chị phải tháo gỡ thánh giá mà chị đã cho treo lên trong nhiều phòng của một bệnh viện. Chị đã không tuân lệnh cho nên bị kết án tử hình. Chị đã được Ðức thánh cha Gioan Phaolô II tôn phong Chân phước ngày 21 tháng 6 năm 1998.

Helen Kafka sinh năm 1894, là con của một người thợ đóng giày tại Vienne, Áo Quốc. Năm 20 tuổi, chị quyết định vào dòng nữ tu Phanxico Bác Ái và khấn dòng với tên là Restituta.

Năm 1919, nữ tu Restituta bắt đầu làm việc như một y tá. Khi Ðức quốc xã xâm chiếm Áo Quốc, chị là một trong những người đứng lên chống lại chế độ này. Cuộc xung đột giữa chị và đức quốc xã đạt cao điểm khi chi bị cưỡng bách phải tháo gỡ thánh giá khỏi bệnh viện.

Chị đã cương quyết không tuân lệnh cho nên bị Gestapo bắt giữ năm 1942. Chị bị kết án tử hình vì tội gọi là "cộng tác với kẻ thù và phản bội tổ quốc".

Chị bị chém đầu ngày 30 tháng Tư năm 1943 tại Vienne.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page