Giáo hội Anh giáo bảo thủ tại Phi Châu

khước từ lời mời gọi của Ðức Thánh Cha

 

Giáo hội Anh giáo bảo thủ tại Phi Châu khước từ lời mời gọi của Ðức Thánh Cha.

Nigeria [CWN 26/10/2009] - Ðức tổng giám mục thủ lãnh Giáo hội Anh Giáo tại Nigeria và các nhà lãnh đạo Anh giáo khác tại Phi Châu "lịch sự" khước từ lời mời gọi của Ðức thánh cha Beneđitô XVI để quay về với Giáo hội Công giáo.

Hôm Chúa Nhựt 25 tháng 10 năm 2009, Ủy ban có tên là "Anh Giáo Nam Bán Cầu", một tổ chức được thành lập năm 2005 và đại diện cho 20 trong tổng số 38 giáo tỉnh Anh giáo trên toàn thế giới, đã loan báo rằng ủy ban không cứu xét lời mời gọi của Ðức Thánh Cha để trở về hiệp nhứt với Giáo hội Công giáo, dưới quyền lãnh đạo của Ðức Giáo hoàng.

Dưới quyền lãnh đạo của Ðức tổng giám mục Peter Akinola, giáo chủ Giáo hội Anh giáo tại Nigeria, Ủy ban nói trên khẳng định rằng Ủy ban có cùng quan điểm với Ðức thánh cha Benedicto XVI về giáo huấn kinh thánh liên quan đến tính dục và cuộc đối thoại đại kết. Ủy ban mạnh mẽ lên án việc truyền chức thánh cho những người có sinh hoạt đồng tính công khai cũng như chúc hôn cho các cặp đồng tính.

Tuy nhiên, Ủy ban tuyên bố vẫn tiếp tục trung thành với gia sản Anh giáo và kêu gọi các tín hữu Anh Giáo cũng hãy tiếp tục trung thành với Giáo hội Anh Giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page