Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tòa Thánh

và đại diện

Huynh đoàn Công giáo thủ cựu Pio X

 

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tòa Thánh và đại diện Huynh đoàn Công giáo thủ cựu Pio X.

Vatican [La Croix 26/10/2009] - Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa Tòa Thánh và đại diện Huynh đoàn Công giáo thủ cựu Pio X đã diễn ra hôm thứ Hai 26 tháng 10 năm 2009.

Một thông cáo của Ủy ban "Ecclesia Dei", đặc trách về những người Công giáo thủ cựu, cho biết cuộc gặp gỡ đã diễn ra trong bầu khí "thân thiện, tôn trọng và xây dựng".

Cuộc gặp gỡ đã kéo dài 3 tiếng đồng hồ tại trụ sở của Bộ Giáo Lý Ðức Tin.

Thông cáo của Ủy ban "Ecclesia Dei" cho biết: cứ mỗi hai tuần, hai bên cũng sẽ tiếp tục gặp nhau để trao đổi về những vấn đề giáo thuyết. Một cách cụ thể, trong những phiên họp sắp tới, các nhà thần học của ủy ban Ecclesia Dei và các chuyên gia của Huynh đoàn Pio X sẽ thảo luận với nhau về những vấn đề liên quan đến "Thánh truyền, sách lễ Phaolo VI, tức sách lễ có trước thời Công đồng Vatican II, việc giải thích Công đồng Vatican II". Hai bên cũng sẽ bàn đến sự hiệp nhứt của Giáo hội và những nguyên tắc Công giáo về Ðại Kết, mối quan hệ giữa Kitô giáo và các tôn giáo ngoài Kitô giáo cũng như tự do tôn giáo".

Trong cuộc họp báo sáng thứ Hai 26 tháng 10 năm 2009, cha Federico Lombardi, Giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, đã nói với các ký giả rằng "cuối cùng, các nhà chuyên môn và có thẩm quyền của hai bên đã thảo luận với nhau về những vấn đề giáo thuyết".

Theo linh mục phát ngôn viên của Tòa Thánh, cuộc gặp gỡ đầu tiên này và những cuộc gặp gỡ kế tiếp diễn ra "trong tinh thần tin tưởng".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page