Phong Trào chống lại

Luật chống phạm thượng tại Pakistan

 

Phong Trào chống lại Luật chống phạm thượng tại Pakistan.

Islamabad, Pakistan [Asinews 24/10/2009] - Ðại diện của xã hội dân sự tại Pakistan tổ chức hai ngày Mitting để thảo luận về luật chống phạm thượng tại nước này.

Ðược Quốc hội Pakistan thông qua hồi năm 1986, luật này đã trở thành một dụng cụ đàn áp nhắm vào các nhóm tôn giáo thiểu số. Theo thống kê của Ủy ban công lý và hòa bình của Giáo hội Công giáo Pakistan, tính từ năm 1986 cho đến tháng 8 năm 2009, đã có ít nhứt 964 người bị truy tố về tội xúc phạm đến Kinh Coran hay tiên tri Mahomet. Trong số này có 479 người Hồi giáo, 119 tín hữu Kitô, 240 người theo đạo Ahmadi, 14 người Ấn giáo và 10 người thuộc các tôn giáo khác. Luật chống phạm thượng cũng là cớ để tấn công, trả thù hay sát hại ngoài tòa án. Tính chung, đã có 33 người bị cá nhân hay đám đông giết chết.

Mặc dù bị các tổ chức Hồi giáo cực đoan đe dọa, các nhà tranh đấu của Kitô giáo và các nhóm hoạt động cho nhân quyền tại Pakistan vẫn đứng ra tổ chức các cuộc mitting.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page