Tòa thánh kêu gọi quan tâm đến

con người toàn diện của các bệnh nhân

 

Tòa thánh kêu gọi quan tâm đến con người toàn diện của các bệnh nhân.

Vatican [Zenit 23/10/2009] - Tòa thánh kêu gọi quan tâm đến con người toàn diện của các bệnh nhân.

Trong bài phát biểu tại một cuộc hội thảo với chủ đề "Ðạo đức và tâm linh trong y tế", Ðức cha Zygmunt Zimowski, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ y tế, đã kêu gọi nên quan tâm đến con người toàn diện của các bệnh nhân.

Theo đức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vu y tế, người thày thuốc cần phải ý thức rằng "đạo đức và tâm linh là hai chiều kích thiết yếu của con người".

Ðức cha nhấn mạnh rằng chính vì những giới hạn của y khoa, mà cần phải quan tâm đến con người toàn diện của bệnh nhân. Nói cách khác, việc phục vụ bệnh nhân cần phải bao gồm mọi chiều kích của con người: từ thể lý, tâm lý đến tinh thần và xã hội.

Chính vì vậy mà, theo Ðức cha Zimowski, Giáo hội cống hiến "một cái nhìn đầy đủ về con người", đồng thời kêu gọi các nhân viên y tế "hãy có trách nhiệm trên phương diện đạo đức".

Ngoài ra, Giáo hội cũng dạy rằng "công tác mục vụ trong y tế không chỉ giản lược vào việc trao ban bí tích cho các bệnh nhân", bởi vì đời sống bí tích của bệnh nhân và của nhân viên y tế cũng phải liên kết với việc loan báo Tin Mừng".

Ðức cha Zimowski nhấn mạnh đến những nguy cơ "tiềm ẩn đằng sau kho kỹ thuật và dược liệu tối tân hiện nay" cũng như nỗi cô đơn cùng cực của các bệnh nhân.

Tuy nhiên, theo Ðức cha chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về mục vụ y tế, trong cái nhìn của Kitô giáo, chăm sóc và bảo toàn sức khỏe không phải là cứu cánh tối hậu của cuộc sống. Trích dẫn thông điệp "Ðược cứu rỗi nhờ niềm hy vọng" của Ðức thánh cha Benedicto XVI, Ðức cha Zimowski nói: "Chúng ta cần phải làm hết sức để thắng vượt đau khổ, nhưng loại bỏ hoàn toàn đau khổ ra khỏi thế gian không nằm trong quyền hạn của chúng ta. Chỉ có Thiên Chúa mới có thể làm được mà thôi".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page