Ðức thánh cha kêu gọi

Giáo hội tại Phi Châu

tranh đấu cho người bị áp bức

 

Ðức thánh cha kêu gọi Giáo hội tại Phi Châu tranh đấu cho người bị áp bức.

Roma [CNA 25/10/2009] - Ðức thánh cha Beneđitô XVI kêu gọi Giáo hội tại Phi Châu tranh đấu cho người bị áp bức.

Sáng Chúa Nhựt 25 tháng 10 năm 2009, trong bài giảng thánh lễ kết thúc Thượng hội đồng Giám mục về Phi Châu, Ðức thánh cha kêu gọi Phi Châu hãy đứng lên, vì đây là vùng đất đã từng đón tiếp Ðấng Cứu Thế khi Ngài cùng với thánh Giuse và Ðức Mẹ phải trốn sang Ai Cập để tránh cuộc bách hại của bạo chúa Herode.

Diễn giải bài Tin Mừng về người mù thành Giericho, Ðức thánh cha nói: "Thiên Chúa là Ánh Sáng và là Ðấng Tạo Thành Ánh Sáng. Con người là con cái ánh sáng, được tạo thành để thấy ánh sáng, nhưng đã mất ánh sáng và lạc lối".

Ðức thánh cha kêu gọi mọi người hãy cảm tạ Chúa vì "cuộc gặp gỡ mầu nhiệm giữa sự nghèo khó của con người và sự vĩ đại của Thiên Chúa" đã được thực hiện trong Thượng Hội Ðồng Giám Mục về Phi Châu". Ngài mời gọi: "Thiên Chúa đã lập lại tiếng gọi của Ngài: can đảm lên, hãy đứng dậy".

Theo Ðức thánh cha, xuyên qua các Ðức giám mục, Giáo hội tại Phi Châu đến từ mọi nước của lục địa, từ Madagascar và các đảo khác, đã đón nhận sứ điệp của Hy vọng và ánh sáng để đi trên con đường dẫn đến Nước Chúa. Ðây là Giáo hội trong thế giới, một cộng đồng gồm những con người đã được hòa giải, những người thợ của công lý và hòa bình và là muối và ánh sáng giữa xã hội con người và các dân tộc.

Ðức thánh cha nhắc lại rắng những chứng từ cảm động trong thượng hội đồng vừa qua đã chứng tỏ rằng ngay cả trong những giây phút đen tối nhứt của lịch sử nhân loại, Chúa Thánh Thần vẫn làm việc để biến đổi tâm hồn của các nạn nhân cũng như những kẻ bách hại để họ nhận biết nhau như anh em.

Trích dẫn thông điệp "Phát triển các dân tộc" của đức Phaolo VI, Ðức thánh cha kêu gọi thực hiện sự phát triển toàn diện. Ngài nói rằng 40 năm sau khi đức Phaolo VI công bố thông điệp này, người ta vẫn còn thấy rằng đây là cách thế duy nhứt để giải phóng các dân tộc Phi Châu khỏi ách nô lệ của nghèo đói và bệnh tật.

Trong bài suy niệm trước khi đọc Kinh Truyền Tin với khách hành hương tập trung tại quảng trường thánh Phêrô trưa Chúa Nhựt 25 tháng 10 năm 2009, Ðức thánh cha đề cao thực tại phong phú của các Giáo hội địa phương được các nghị phụ trình bày trong Thượng hội đồng vừa qua. Ngài nói rằng, được Lời Chúa và Thánh Thể sinh động, Giáo hội tại Phi Châu hoạt động để "mọi người túng thiếu được sống và sống một cuộc sống xứng với phẩm giá con người".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page