Giáo hội tại Guatemala

tố cáo việc sát hại 400 trẻ em

 

Giáo hội tại Guatemala tố cáo việc sát hại 400 trẻ em.

Guatemala [CNA 20/10/2009] - Giáo hội tại Guatemala tố cáo việc sát hại 400 trẻ em tại nước này.

Văn phòng Nhân quyền của Tổng giáo phận Guatemale cho biết đã có trên 400 trẻ em bị sát hại từ tháng Giêng đến tháng 9 năm 2009 và kêu gọi chấm dứt "văn hóa bạo động và bất khoan nhượng" đang tràn lan trên đất nước.

Theo một bản báo cáo được hãng thông tấn Công giáo EFE phổ biến, "trong số 400 trẻ em bị sát hại trong năm 2009, 52 phần trăm chết vì thương tích do súng ống".

Ông Carlos Chacon, một phát ngôn viên của văn phòng Nhân quyền của Tổng giáo phận Guatemala nói rằng con số thống kê trên đây là một điều đáng buồn, bởi vì những trẻ em này lẽ ra phải được cấp sách đến trường chứ không phải lang thang trên đường phố.

Theo các nhân viên của văn phòng nhân quyền của Tổng giáo phận Guatemala, bình quân mỗi ngày có khoảng 17 vụ giết người, phần lớn đều có liên hệ đến các băng đảng trẻ và các tổ chức tội phạm.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page