Nhận định về việc trao giải Nobel văn chương

cho nhà văn Jose Saramago

 

Nhận định về việc trao giải Nobel văn chương cho nhà văn Jose Saramago.

Lisboa, Bồ Ðào Nha [CNA 21/10/2009] - Nhiều chuyên gia nói rằng văn sĩ Jose Saramago, người Bồ Ðào Nha vừa được trao giải Nobel Văn Chương năm 2009, không biết gì về Kinh Thánh.

Ðược biết: nhà văn này đã từng tuyên bố rằng Kinh Thánh là "một quyển sách chứa đựng những thói tục xấu xa và đầy những hành động dã man".

Nhân dịp ra mắt quyển tiểu thuyết mới có tựa đề "Cain", ông Saramago nói rằng "nếu không có Kinh Thánh, một cuốn sách vốn đã có ảnh hưởng lớn lao trên nền văn hóa của chúng ta và ngay cả con người của chúng ta, thì nhân loại có lẽ sẽ tốt đẹp hơn".

Phản ứng trước lời tuyên bố trên đây của nhà văn Saramago, Ðức cha Manuel Clemente, Giám mục Porto, kiêm chủ tịch Ủy ban văn hoá của Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha, nói rằng "một nhân vật như ông Jose Saramago, người xứng đáng được đề cao về mặt văn chương, lẽ ra nên thận trọng hơn khi nói về Kinh Thánh".

Cha Manuel Morujao, thư ký của Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha, cũng than phiền về sự nông cạn của ông Saramago khi nói về Kinh Thánh, mà lẽ ra một người được giải Nobel nên biết rõ hơn.

Cha Fernando Venturo, một chuyên gia Kinh Thánh, nói rằng ông Jose Saramago có khả năng tri thức để biết rõ vấn đề hơn trước khi viết. Chuyên gia Kinh Thánh Bồ đào nha này nói: "Kinh Thánh có thể được một người không có đức tin đọc, nhưng nó đòi hỏi người đọc phải có chút lương thiện trí thức". Ðây là điều mà ông Saramago không có. Nhưng điều còn trầm trọng hơn là khôi nguyên của Giải Nobel văn chương này hoàn toàn không biết gì về các "thể loại văn chương" hay vai trò của huyền thoại trong văn chương. Theo cha Venturo, "không biết đặt một bản văn vào ngữ cảnh của nó là một điều không thể tha thứ được nơi một nhà văn".

Theo linh mục thư ký Hội đồng Giám mục Bồ Ðào Nha, mặc dù nhiều người Công giáo không biết Kinh Thánh, nhưng một nhà văn tầm cỡ như ông Saramago lẽ ra phải có nhiều trách nhiệm hơn người dân thường. Ðược giải Nobel không có nghĩa là có quyền xen vào một lãnh vực mà mình không có hiểu biết đầy đủ.

Cha Morujao nói rằng, dù theo ý thức hệ nào, ông Saramago nên tỏ ra khiêm tốn hơn mỗi khi phát biểu.

Cha kêu gọi nên thăng tiến "nền văn hóa Thánh Kinh" và hiểu biết hơn về lời dạy của Chúa Giêsu "hãy yêu thương ngay cả kẻ thù của mình".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page