Nhận định về việc các nhóm tín hữu Anh Giáo

trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo

 

Nhận định về việc các nhóm tín hữu Anh Giáo trở về hiệp thông với Giáo hội Công giáo.

Roma [Chiesa 20/10/2009] - Kính thưa quý vị, các bạn thân mến. Như chúng tôi đã loan tin, hôm thứ Ba 20 tháng 10 năm 2009, Ðức hồng y William Joseph Levada, người đứng đầu bộ giáo lý đức tin, đã loan báo rằng trong vòng một hai hai tuần lễ tới đây, Ðức thánh cha sẽ ban hành một "tông hiến" quy định về việc đón tiếp các tín hữu Anh Giáo trở về hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo.

Việc các nhóm linh mục, tu sĩ và tín hữu Anh Giáo trở lại Công giáo không phải là điều mới mẽ trong Giáo hội. Tại Hoa kỳ, để quy định các cuộc trở lại như thế, năm 1980, bộ giáo lý đức tin đã cho công bố một huấn thị có tựa đề "Hướng dẫn mục vụ". Kể từ lúc có văn kiện này, đã có khoảng 8 trăm linh mục Anh Giáo, hầu hết có vợ con, đã xin trở về hiệp thông với Giáo hội. Và cách đây hai năm cũng có một Giám mục là Ðức cha Jeffrey Steenson, đã được đón nhận vào Giáo hội trong một nghi thức được cử hành tại vương cung thánh đường Ðức Bà Cả ở Roma. Ðức cha Steenson, năm nay 57 tuổi, có gia đình và 3 người con, đã được truyền chức linh mục lại và gia nhập giáo phận Santa Fe; tại đây ngài dạy môn giáo phụ học trong chủng viện.

Theo sau các Giám mục và linh mục, cũng có một số giáo dân Anh giáo quyết định gia nhập Giáo hội Công giáo. Cuộc trở lại tập thể đầu tiên đã diễn ra năm 1975, khi nguyên một Giáo phận Anh giáo tại Amritsar, bang Punjab, Ấn Ðộ, xin trở lại Công giáo.

Nhưng kể từ nay, với tông hiến mà Ðức thánh cha sẽ ban hành, các cuộc trở lại tập thể từ Anh Giáo sang Công Giáo sẽ không còn là một sự kiện phi thường nữa.

Ðiều đáng ghi nhận là việc Giáo hội Anh giáo "truyền thống" xin trở lại Công giáo đã được chính Ðức tổng giám mục Anh Giáo Canterbury Rowan Williams, thủ lãnh tinh thần của Liên Hiệp Anh Giáo thế giới hoan nghênh. Ðức cha Williams đã bày tỏ lập trường của ngài trong một thông cáo chung của ngài với Ðức cha Vincent Nichols, Tổng giám mục Westminster, kiêm giáo chủ Giáo hội Công giáo tại Anh và xứ Wales.

Thái độ của Ðức cha Williams đáng được đề cao. Thông thường, khi một tín hữu Kitô bỏ một Giáo hội này để gia nhập một Giáo hội khác, họ thường bị lên án. Nhưng lần này, sự trở lại của Giáo hội Anh Giáo "truyền thống" đã được cả Giáo hội Công giáo lẫn Giáo hội Anh Giáo "chúc lành".

Sự hòa hợp này khiến cho nhiều người nghĩ rằng sắp có sự thông hiệp trọn vẹn giữa hai Giáo hội, nếu Giáo hội Anh Giáo không tiến hành phong chức linh mục và Giám mục cho phụ nữ cũng như chứng hôn cho những cặp đồng tính. Hành động này đã có nhiều hệ quả nghiêm trọng tạo ra nhiều chia rẽ trong nội bộ Giáo hội Anh Giáo.

Một khi Ðức thánh cha ban hành tông hiến, các giáo xứ và giáo phận Anh Giáo đã từng gõ cửa xin được đón nhận vào Giáo hội Anh Giáo trong những năm vừa qua, đều sẽ được gia nhập vào Giáo hội theo những thể thức được Ðức thánh cha chỉ ra trong tông hiến. Chẳng hạn, các linh mục và giám mục có gia đình có thể tiếp tục thi hành chức vụ linh mục giống như các linh mục Công giáo thuộc nghi lễ đông phương. Các cộng đồng Anh giáo trở lại Công giáo sẽ được tổ chức thành các giáo phận "tòng nhân", được đặt dưới sự cai quản của các vị Giám mục độc thân. Ngoài ra, các cộng đồng này cũng được phép cử hành phụng vụ theo nghi thức riêng của mình.

Hiện nay có khoảng 40 Giám mục và hàng trăm linh mục Anh Giáo đang chờ đợi được đón nhận vào trong Giáo hội Công giáo. Một trong những điều kiện tiên quyết để được đón nhận vào Giáo hội Công giáo là phải nhìn nhận quyền tối thượng của Ðức giáo hoàng cũng như tin nhận Giáo huấn của Giáo hội được trình bày trong Quyển Giáo Lý của Giáo hội Công giáo.

Nhìn chung, hầu hết các cộng đồng Anh giáo muốn trở lại Công giáo đều là những thành phần "thủ cựu" của Giáo hội Anh giáo. Nói cách khác, đây là những thành phần rất gắn bó với truyền thống của Giáo hội.

Như vậy, với Ðức thánh cha Benedicto XVI, con đường đại kết xem ra không phải là một cuộc chạy theo trào lưu hiện đại, mà là một cuộc trở về với truyền thống.

Ðây là điều mà Ðức tổng giám mục Anh giáo Canterbury và Ðức tổng giám mục Công giáo Westminster đã nhìn nhận trong thông cáo chung đưa ra hôm thứ Ba 20 tháng 10 năm 2009.

Thông cáo chung của hai nhà lãnh đạo Giáo hội tại Anh viết rằng "Tông hiến của Ðức thánh cha là một sự nhìn nhận về sự tương hợp thiết yếu trong đức tin, giáo thuyết và tu đức giữa Giáo hội Công Giáo và truyền thống Anh Giáo".

Theo thông cáo chung, nhìn nhận truyền thống chung của hai Giáo hội là kết quả của cuộc đối thoại đại kết diễn ra từ 40 năm nay.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page