Hàng chục ngàn người

Ấn Giáo và Hồi Giáo tại Ấn Ðộ

có lòng sùng kính Chúa Giêsu

một cách đặc biệt

 

Hàng chục ngàn người Ấn Giáo và Hồi Giáo tại Ấn Ðộ có lòng sùng kính Chúa Giêsu một cách đặc biệt.

Mumbai, Ấn độ [Asianews 20/10/2009] - Khoảng 30 ngàn người gồm tín đồ Ấn giáo và Hồi giáo thuộc các giai cấp khác nhau tại Ấn Ðộ liên kết với nhau trong cùng một lòng sùng kính đối với Chúa Giêsu.

Theo một bản tin của hãng thông tấn Asianews, nhóm người này thuộc phong trào tôn giáo có tên là Khrist Bhakta, được Hội Truyền Giáo Ấn Ðộ thành lập tại Varanasi, một trong những linh địa của Ấn giáo tại miền Bắc Ấn độ.

Lịch sử của phong trào này đã được các đại biểu tham dự Hội Nghị Truyền Giáo Ấn độ vừa qua đặc biệt chú ý. Tuy nhiên, nhiều đại biểu cũng đặt vấn đề về phong trào này.

Cha Anil Dev, một đại diện của Hội truyền giáo Ấn độ, cho biết ngài đã sống tại Trung Tâm của phong trào này từ 17 năm qua.

Cha Dev nói rằng phong trào này là kết quả của những buổi cầu nguyện tại trung tâm nói trên. Hiện nay mỗi ngày Chúa Nhựt có ít nhứt 4 ngàn người đến tham dự các cuộc gặp gỡ. Số thành viên của phong trào lên đến 30 ngàn người, nghĩa là vượt quá con số người Công giáo trong giáo phận Varanasi.

Hầu hết các thành viên của Phong trào đều là những người đã từng đau khổ vì hệ thống giai cấp.

Một trong những lý do thúc đẩy các tín đồ Ấn giáo và Hồi giáo đến Trung Tâm là vì họ đã tìm thấy nguồn cảm hứng trong con người và giáo huấn của Chúa Giêsu. Họ bị thu hút bởi sự đau khổ và tình yêu mà Ngài đành cho người nghèo.

Theo cha Dev, cần phải đón nhận Phong Trào này như một công việc của Chúa Thánh Thần.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page