Hội nghị các Ðức giám mục Canada

 

Hội nghị các Ðức giám mục Canada.

Ontario, Canada [Zenit 20/10/2009] - Hội Nghị của Hội đồng Giám mục Canada khai diễn tại trung tâm Navcanada, Ontario, và sẽ kết thúc vào ngày thứ Sáu 23 tháng 10 năm 2009.

Theo chương trình nghị sự, các Ðức giám mục Canada thảo luận về các sinh hoạt thuần túy mục vụ liên quan đến sự sống, phẩm giá con người, sự phát triển và hòa bình cũng như tình trạng linh mục ngày nay và những cáo buộc đối với Giáo hội.

Hôm thứ Hai 19 tháng 10 năm 2009, các Ðức giám mục Canada đã ghi nhận sự khác biệt và tầm quan trọng của những vấn đề mà các ngài sẽ đem ra thảo luận trong suốt tuần lễ hội họp.

Trong bản báo cáo thường niên, Ðức cha James Weisgerber, Tổng giám mục Winnipeg, chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada, đặc biệt nhắc đến vụ đức cha Raymond Lahey, cựu giám mục Antigonish, bị cảnh sát bắt giữ vì có lưu trử trong máy điện toán cầm tay những hình ảnh có nội dung ấu dâm.

Ðức cha chủ tịch Hội đồng Giám mục Canada nhắc lại rằng từ gần 20 năm nay, sau khi cho công bố tài liệu có tựa đề "Từ nỗi đau đến niềm hy vọng", các Ðức giám mục nước này luôn cương quyết gìn giữ và bảo vệ gia đình và các cộng đồng Kitô khỏi mọi hành động xúc phạm đến phẩm giá con người và quan tâm đặc biệt đến các nạn nhân và gia đình của họ".

Ngoài ra, các Ðức giám mục Canada cũng đề cập đến một số vấn đề nhậy cảm khác như tình trạng nghèo đói ảnh hưởng đến giới lao động, việc trợ giúp người tỵ nạn và các tín hữu Kitô đang đau khổ trên khắp thế giới, cũng như bản sắc Công giáo trong cuộc sống công cộng.

Một thông cáo của Hội đồng Giám mục cho biết: trong ngày đầu tiên của hội nghị, các Ðức giám mục Canada đã đón tiếp Ðức cha Luigi Ventura, Sứ thần Tòa Thánh tại nước này trong 8 năm và nay được bổ nhiệm làm sứ thần tại Pháp.

Trong hội nghị lần này, các Ðức giám mục Canada cũng sẽ tiến hành bầu lại ban thường vụ của Hội đồng Giám mục.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page