Tổng giám mục Chính thống tại đảo Chypre

kêu gọi tiếp tục công cuộc đại kết

 

Tổng giám mục Chính thống tại đảo Chypre kêu gọi tiếp tục công cuộc đại kết.

Chypre [Asianews 19/10/2009] - Một vị Tổng giám mục Chính thống tại đảo Chypre kêu gọi tiếp tục công cuộc đại kết.

Ðược biết: vòng hai của cuộc đối thoại giữa Công giáo và Chính thống đang diễn ra tại Paphos, đảo Chypre, từ ngày 16 đến 23 tháng 10 năm 2009. Cách đây vài hôm, một nhóm tu sĩ Chính thống bảo thủ và nhiều linh mục Chính thống từ Larnaca đã đến gặp Ðức tổng giám mục Chrisostomos để yêu cầu chấm dứt phiên họp của Ủy ban hổn hợp Chính thống và Công giáo nói trên. Các linh mục và tu sĩ Chính thống này cho rằng cuộc đối thoại giữa hai Giáo hội chỉ nhằm mục đích đặt Giáo hội Chính thống dưới quyền của Ðức giáo hoàng mà thôi.

Theo chương trình, vào tháng 6 năm 2010, Ðức thánh cha sẽ viếng thăm đảo Chypre: đây là vùng đất có nhiều truyền thống Kitô lâu đời, hiện vẫn còn bị chia rẽ bởi bức tường cuối cùng tại Âu Châu là sự ngăn cách giữa Hy lạp và Thổ Nhĩ Kỳ.

Cuộc đối thoại của Ủy ban thần học hỗn hợp Chính thống và Công giáo ở qui mô quốc tế đã khởi sự tại Ravenna, miền Nam Ý, hồi năm 2007. Tại đây, một lộ đồ tiến tới hiệp nhứt đã được ký kết. Tài liệu được thông qua dựa trên giáo hội học của thiên niên kỷ thứ nhứt, khi hai Giáo hội còn thông hiệp hoàn toàn với nhau.

Tài liệu Ravenna đã không được Giáo hội Chính thống Nga nhìn nhận, vì Giáo hội này vẫn còn tranh chấp với Tòa thượng phụ đại kết Constantinople về vấn đề Giáo hội Chính thống Estonia.

Hiện đức cha John Zizoulas, Tổng giám mục Chính thống Pergamon, đang cùng với Ðức hồng y Walter Kasper, là đồng chủ tịch của Ủy Ban Ðối Thoại Thần học Chính thống và Công giáo thế giới.

Trong một cuộc phỏng vấn, Ðức cha Zizoulas cho biết: chỉ có một thiểu số chống lại cuộc đối thoại; tất cả các Giáo hội Chính thống đều đồng thanh tán thành cuộc đối thoại với Giáo hội Công giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page