Các tổ chức Công giáo Canada

chống lại việc hợp pháp hóa

hành động làm cho chết êm dịu

 

Các tổ chức Công giáo Canada chống lại việc hợp pháp hóa hành động làm cho chết êm dịu.

Toronto, Canada [CNS 16/10/2009] - Các tổ chức Công giáo Canada chống lại việc hợp pháp hóa hành động làm cho chết êm dịu.

Phản ứng trước một cuộc thăm dò cho thấy có đến ba phần tư các bác sĩ chuyên khoa tại Quebec ủng hộ việc hợp pháp hóa hành động làm cho chết êm dịu, các tổ chức Công giáo Canada nói rằng nước này cần phải cải thiện việc chăm sóc cho những người sắp chết.

Ðược biết kết quả của một cuộc thăm dò được cho công bố hôm 13 tháng 10 năm 2009 cho biết đa số những người được hỏi ý kiến đều ủng hộ một dự luật cho phép làm cho chết êm dịu. Dự luật hiện đang được thảo luận tại Quốc hội.

Trong một cuộc phỏng vấn, ông Alex Schadenberg, giám đốc điều hành của Liên Minh Chống Việc làm cho chết êm dịu, nói rằng kết quả cuộc thăm dò là một sai lầm. Theo ông, Schadenberg, thay vì chú trọng đến việc làm cho chết êm dịu, các bác sĩ nên được huấn luyện nhiều hơn về các phương pháp giảm đau.

Về phần mình, bà Moira McQueen, giám đốc điều hành của Viện Ðạo Ðức Sinh học Công giáo Canada, nhắc lại rằng làm cho chết êm dịu "thiết yếu là một vấn đề luân lý".

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page