Tòa thánh kêu gọi Ấn Giáo

hợp tác vì sự phát triển toàn diện

 

Tòa thánh kêu gọi Ấn Giáo hợp tác vì sự phát triển toàn diện.

Vatican [Asianews 16/10/2009] - Tòa thánh kêu gọi Ấn Giáo hợp tác vì sự phát triển toàn diện.

Trong sứ điệp gởi cho các tín đồ Ấn Giáo nhân dịp lễ "Diwali", tức lễ Ánh Sáng, Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn khẳng định rằng sự phát triển toàn diện và sự dấn thân chung của người Ấn giáo và các tín hữu Kitô chỉ có thể đạt được khi hai bên nhận ra trách nhiệm đối với nhau cũng như nhìn nhận và bảo đảm tự do lương tâm, tư tưởng và tôn giáo.

Bắt nguồn từ một huyền thoại cổ xưa, lễ Ánh Sáng "Diwali" của Ấn giáo đánh dấu việc khởi đầu một năm mới và tượng trưng cho sự chiến thắng của ánh sáng trên tối tăm, của sự thật trên giả dối, của sự sống trên sự chết và của điều thiện trên điều ác.

Với nhan đề "Các tín đồ Ấn giáo và các tín hữu Kitô vì sự phát triển toàn diện", sứ điệp mang chữ ký của Ðức hồng y Jean Louis Tauran, chủ tịch Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn, khẳng định rằng "phát triển toàn diện là tiến tới thiện ích đích thực của mỗi cá nhân, cộng đồng và xã hội, trong mọi chiều kích của cuộc sống con người, từ xã hội, kinh tế, chính trị, trí thức đến thiêng liêng và tôn giáo.

Nhắc lại thông điệp "Phát triển các dân tộc" của Ðức Phaolô VI hồi năm 1967, sứ điệp của Hội đồng Tòa thánh về đối thoại liên tôn gởi các tín đồ Ấn giáo viết rằng phát triển toàn diện là "phát triển của toàn thể con người và của mọi người, từ những điều kiện ít nhân bản hơn tiến tới những điều kiện nhân bản hơn".

Ðể có thể đạt được một sự phát triển như thế, mọi người cần phải chia sẻ trách nhiệm và hợp tác với nhau để "bảo vệ sự sống và tôn trọng phẩm giá và các quyền cơ bản của con người", một cách cụ thể nhìn nhận các quyền tự do như tự do lương tâm, tự do tư tưởng và tự do tôn giáo.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page