Thiên Chúa sẽ đòi những kẻ khinh thường

những thành phần yếu thế

trong xã hội phải trả lẽ

 

Ðức tổng giám mục Denver nói rằng Thiên Chúa sẽ đòi những kẻ khinh thường những thành phần yếu thế trong xã hội phải trả lẽ.

Denver, Hoa kỳ [CNA 16/10/2009] - Ðức tổng giám mục Denver, bang Colorado, Hoa kỳ, nói rằng Thiên Chúa sẽ đòi những kẻ khinh thường những thành phần yếu kém nhứt trong xã hội phải trả lẽ.

Phát biểu tại một Ðại hội các bác sĩ Công giáo diễn ra tại thành phố Phoenix, bang Arizona, hôm thứ Sáu 16 tháng 10 năm 2009, Ðức cha Charles Chaput, Tổng giám mục Denver, khẳng định rằng Thiên Chúa sẽ "đòi hỏi" người Công giáo và những xã hội nào không đón tiếp người nghèo, người yếu thế và các thai nhi một sự trả lẽ, bởi vì mỗi một người trong các thành phần trên đây là "một hình ảnh của Gương Mặt Chúa và là một máng thông ban Tình Yêu của Ngài".

Ðức cha Chaput kêu gọi các bác sĩ Công giáo đừng gia nhập nhóm người "từ chối bảo vệ tính thánh thiêng của sự sống hay lợi dụng tự do Chúa ban cho mình."

Vị Tổng giám mục người gốc thổ dân này than phiền về việc xét nghiệm để khuyến khích các thai phụ sát hại những thai nhi mà cuộc xét nghiệm cho thấy có mang khuyết tật do di truyền. Trích dẫn một bác sĩ Anh, Ðức cha Chaput nói rằng những cuộc xét nghiệm như thế có thể gây ra cái chết cho những thai nhi bình thường.

 

Chu Văn

 


Back to Vietnamese Missionaries in Asia Home Page